Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán

Sự kiện: Kinh Doanh

Trong mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng khách đến tham quan, ăn uống và trải nghiệm tại Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp) tăng đột biến.

Thậm chí, có ngày nơi đây đón gần cả ngàn lượt khách và số lượng bánh làm ra không đủ cung ứng cho thực khách.

Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc tọa lạc ở khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc, với hàng chục món bánh dân gian từ bánh ngọt cho đến bánh mặn cùng các loại chè đã thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9, Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc thực hiện khuyến mãi bán theo kiểu buffet 50.000 đồng/người/20 món nên thu hút khá đông người dân từ các nơi đến tham quan, thưởng thức.

Tại đây, ngoài thưởng thức các món bánh dân gian, thực khách còn được tham gia trải nghiệm xay bột, tự tay mình làm bánh và tham quan quy trình sản xuất bột gạo nên tạo sự thích thú cho nhiều du khách.

Bà Phạm Mỹ Hạnh, chủ Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc, cho biết chỉ tính riêng ngày 1 và 2-9, khu ẩm thực này đã đón gần 1.500 khách, chương trình khuyến mãi cũng được cơ sở thực hiện đến hết ngày 3-9.

Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc ra đời trở thành điểm văn hóa ẩm thực thú vị, thu hút đông đảo thực khách đến đây tham quan, ăn uống và trải nghiệm; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề bột gạo Sa Đéc nổi tiếng trăm năm tuổi.

Dưới đây là những hình ảnh tại Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9:

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 1

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 2

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 3

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 4

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 5

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 6

Hàng chục món bánh dân gian làm từ bột gạo Sa Đéc phục vụ thực khách

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 7

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 8

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 9

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 10

Đông đảo du khách đến tham quan, thưởng thức bánh dân gian

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 11

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 12

Du khách được trải nghiệm xay bột và tự tay làm bánh dân gian

Khách ùn ùn kéo đến làng bột Sa Đéc, bánh làm không kịp bán - 13

Một số món bánh dân gian được trưng bày tại Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc

Hà Nội không cấp phép bán bánh Trung thu trên vỉa hè

Những năm trước bánh Trung thu “mọc như nấm” trên vỉa hè. Năm nay, để đảm bảo năm văn minh đô thị, Sở GTVT Hà Nội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nha Mân ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN