Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã có công văn hỏa tốc phát đi vào chiều 11/5 yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm… từ hôm nay để chống dịch. Hầu hết các nhà hàng đã khẩn trương thu dọn bàn ghế và hoãn phục vụ khách trong chiều nay.

Trong văn bản hỏa tốc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối ngày 11/05, hầu hết các nhà hàng, quán bia đều chấp hành lệnh cấm khi khẩn trương thu dọn nhà cửa, sắp xếp cho nhân viên nghỉ việc, thay ca và tính toán phương án bán hàng online, ship hàng tận nhà. 

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 nên hầu hết các chủ quán không quá bất ngờ. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh đều tỏ ra lo lắng khi phải đóng cửa, không có nguồn thu để trang trải cho cơ sở mặt bằng và nhân viên theo hợp đồng đã ký. 

Sáng nay, UBND TP Hà Nội cũng đã có chỉ thị khẩn cấp về việc không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Khu vực xung quanh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ca nhiễm mới thì phải tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa; đóng cửa các khu nhà trọ phạm vi khu vực xung quanh, thời gian dừng các hoạt động do địa phương chủ động quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa bàn.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội chiều tối nay tại các nhà hàng, quán bia:

Những vị khách cuối cùng trước khi quán tuyên bố đóng cửa.

Những vị khách cuối cùng trước khi quán tuyên bố đóng cửa.

Nhân viên quán Trâu Giật 123 đang khẩn trương thu dọn bàn ghế để đóng quán.

Nhân viên quán Trâu Giật 123 đang khẩn trương thu dọn bàn ghế để đóng quán.

Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19 - 3

Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19 - 4

Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19 - 5

Nhân viên quán Bia 38 thuộc khu vực khu đô thị Thành phố giao lưu cũng đang lau rửa bàn ghế, sân nền để đóng quán.

Nhân viên quán Bia 38 thuộc khu vực khu đô thị Thành phố giao lưu cũng đang lau rửa bàn ghế, sân nền để đóng quán.

Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19 - 7

Hàng loạt nhà hàng, quán bia ở Hà Nội dọn dẹp bàn ghế, treo biển tạm dừng phục vụ để chống dịch COVID-19 - 8

Nhà hàng Gió mới cũng đã đóng cửa từ chiều nay.

Nhà hàng Gió mới cũng đã đóng cửa từ chiều nay.

Khung cảnh tương tự tại chuỗi cửa hàng Xứ sở gà ngon.

Khung cảnh tương tự tại chuỗi cửa hàng Xứ sở gà ngon.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân trồng hoa Thường Tín khóc ròng khi hoa đến vụ phải “đắp chiếu” do ảnh hưởng của COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều hộ dân trồng hoa thuộc khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội đã phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN