Hà Nội: Tết Đoan Ngọ, giá hoa quả tăng chóng mặt vẫn nườm nượp người mua

Sự kiện: Tết Đoan Ngọ

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, các loại hoa, quả tại một số chợ trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt lên giá, không ít trái cây còn tăng giá cao gấp đôi so với những ngày trước đó.

Theo quan niệm dân gian, ngày 5/5 (Âm lịch) là tết Đoan Ngọ hay có cách gọi khác của dân ta là ngày "Diệt sâu bọ" nên các gia đình thường chọn mua hoa quả hoặc những đồ ăn có vị chua, cay, nóng… để giết sâu bọ, giun sán trong người.

Vì lẽ đó, các loại hoa quả như vải thiều, mận hậu, xoài, chôm chôm... tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội đều tăng giá trong ngày này. Một số trái cây còn tăng giá gấp đôi so với ngày thường.

Hà Nội: Tết Đoan Ngọ, giá hoa quả tăng chóng mặt vẫn nườm nượp người mua - 1

Hoa quả tăng giá chóng mặt dịp tết Đoan Ngọ, khách hàng vẫn mua hàng nườm nượp.

Theo khảo sát của PV, ngày 6/6 (tức 4/5 Âm lịch), các loại trái cây cũng tăng giá cao hơn từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể, giá mận quả to, đẹp đã có giá 50.000 - 65.000 đồng/kg. Giá xoài và chôm chôm cũng dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, những trái cây này có mã xấu, nhỏ cũng có giá dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg

Sáng nay, giá những loại quả này tăng mạnh hơn, hầu hết đều tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Trong đó, mận hậu loại 1 có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Xoài cát và xoài úc quả to cũng tăng lên 70.000 - 95.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, giá những mặt hàng trái cây khác và hoa tươi cũng tăng nhẹ 10% so với những ngày bình thường. Cụ thể, dưa lê loại 1 có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg; dưa vàng Mỹ loại đẹp quả to giá dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg; roi đỏ từ 70.000 - 95.000 đồng/kg; hoa hồng tươi 5.000 - 8.000 đồng/bông; hoa sen 35.000 - 60.000 đồng/bó; hoa cúc vàng 6.000 - 10.000 đồng/nhánh.

Hà Nội: Tết Đoan Ngọ, giá hoa quả tăng chóng mặt vẫn nườm nượp người mua - 2

 Mận, xoài, vải... là những loại trái cây tăng giá chóng mặt trong ngày “diệt sâu bọ” này.

Một tiểu thương tại chợ Khuất Duy Tiến cho biết: “Những loại trái cây đang vào cuối vụ nên giá có cao hơn so với bình thường. Hơn nữa, đây còn là các mặt hàng được nhiều khách ưa chuộng nhất trong ngày này nên tăng giá là điều bình thường”. Chị cũng cho biết giá có tăng thêm nhưng lượng mua không hề giảm. Ngược lại, số lượng hoa quả bán ra lại tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Để không thiếu nguồn hàng, các tiểu thương nhập hoa quả số lượng lớn để cung cấp đủ nhu cầu của khách hàng.

Chị Đỗ Như Quỳnh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa chọn mua hoa quả vừa nói: “Cách đây mấy hôm, chị mua vải và xoài chỉ có giá từ 25.000 – 35.000 đồng/kg, nay đúng ngày Tết tăng giá cao hơn nhiều. Dù tăng giá, chị vẫn mua về để gia đình cùng thưởng thức hoa quả trong ngày này”.

Rau quả Thái nhập vào VN tăng vọt, đánh bay rau quả Trung Quốc

Rau quả nhập khẩu vào thị trường nội địa có xuất xứ Thái Lan đang chiếm áp đảo với hơn 45% thị phần. Rau quả Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang - Anh Thư ([Tên nguồn])
Tết Đoan Ngọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN