Hà Nội mưa ngập sâu: Người khóc, kẻ bội thu

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sáng 23/5, sau khi Hà Nội mưa lớn, dịch vụ đẩy xe qua điểm ngập kiếm bộn tiền.

Trong sáng nay tại khu vực đại lộ Thăng Long, KĐT Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) tình trạng ngập sâu kéo dài, nhất vào thời gian đi làm buổi sáng, gây khó khăn rất lớn cho các phương tiện nhất là xe máy.

Trong sáng nay tại khu vực đại lộ Thăng Long, KĐT Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) tình trạng ngập sâu kéo dài, nhất vào thời gian đi làm buổi sáng, gây khó khăn rất lớn cho các phương tiện nhất là xe máy.

Các phương tiện di chuyển chật vật qua đoạn đường ngập nặng.

Các phương tiện di chuyển chật vật qua đoạn đường ngập nặng.

Nước ngập quá nửa xe máy, khiến cho nhiều xe máy đi qua đây bị chết máy.

Nước ngập quá nửa xe máy, khiến cho nhiều xe máy đi qua đây bị chết máy.

Theo những người dân ở đây cho biết, nước ngập từ sáng sớm, đến giờ cao điểm buổi sáng nhiều người phải lội nước để ra ngoài đi làm.

Theo những người dân ở đây cho biết, nước ngập từ sáng sớm, đến giờ cao điểm buổi sáng nhiều người phải lội nước để ra ngoài đi làm.

Chớp được thời cơ, nhiều thợ sửa xe đã có mặt để sửa những chiếc xe bị chết máy khi cố vượt qua những điểm ngập sâu.

Chớp được thời cơ, nhiều thợ sửa xe đã có mặt để sửa những chiếc xe bị chết máy khi cố vượt qua những điểm ngập sâu.

Không chỉ có dịch vụ sửa xe, dịch vụ chở xe qua những điểm ngập sâu cũng đắt khách không kém.

Không chỉ có dịch vụ sửa xe, dịch vụ chở xe qua những điểm ngập sâu cũng đắt khách không kém.

Xe máy được cho lên những chiếc xe kéo tay để đi qua những điểm ngập úng.

Xe máy được cho lên những chiếc xe kéo tay để đi qua những điểm ngập úng.

Để qua điểm ngập úng chủ xe phải trả cho dịch vụ là 50.000 đồng.

Để qua điểm ngập úng chủ xe phải trả cho dịch vụ là 50.000 đồng.

Hài lòng với số tiền phải chi ra, chị Trần Ngọc Linh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang vội đi làm, nếu đi vòng đường khác thì sẽ rất xa. Giờ mà đi qua bị chết máy, thì tốn tiền sửa xe, may ở đây có dịch vụ này, chi 50.000 đông là xứng đáng”.

Hài lòng với số tiền phải chi ra, chị Trần Ngọc Linh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang vội đi làm, nếu đi vòng đường khác thì sẽ rất xa. Giờ mà đi qua bị chết máy, thì tốn tiền sửa xe, may ở đây có dịch vụ này, chi 50.000 đông là xứng đáng”.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, những người chở dịch vụ này có thể kiếm được hàng triệu đồng.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, những người chở dịch vụ này có thể kiếm được hàng triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch vụ thuê chiếu ở Đền Hùng giúp tiểu thương “hốt” bạc triệu mỗi ngày

Chỉ với 5 – 7 chiếc chiếu đơn giản, tiểu thương ở Đền Hùng có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày trong mùa Lễ hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Trọng Tùng ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN