Giá dầu, giá xăng nhập ''rủ nhau'' tuột dốc mạnh

Giá xăng dầu thế giới đang giảm mạnh được kỳ vọng sẽ giúp giá xăng trong nước giảm tiếp trong kỳ điều chỉnh tới.

Phiên giao dịch hôm nay (16-9), giá dầu thô toàn cầu giảm rất mạnh. Theo đó, dầu WTI chỉ còn 84 USD/thùng, dầu Brent là 90 USD/thùng.

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, dầu OPEC rớt giá sâu chưa từng thấy chỉ còn 84 USD/thùng. Mức giá của dầu OPEC đã về tương đương mức giá vào đầu tháng 1-2022.

Theo giới phân tích, có rất nhiều lực lượng quyết định đến giá dầu, mà một trong số đó chính là sự bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, lý do ảnh hưởng mạnh đến giá dầu giảm hôm nay chính là đồng USD đang giữ mức đỉnh cao nhất trong vòng 20 năm qua do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE) vừa có nhận định, tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ dừng lại trong quý IV-2022. Trong khi đó, nhiều nước mạnh về dầu mỏ đã cam kết tung nguồn cung dầu nhiều hơn ra thị trường. Cầu giảm cung tăng dẫn đến giá dầu suy yếu.

Theo dữ liệu của Bộ Công thương, hôm nay (16-9), giá xăng A95 nhập từ Singapore đã giảm nhiệt, rớt xuống còn 103 USD/ thùng. Nếu xét về bình quân giá, giá xăng nhập chỉ là 104,2 USD. Mức giá này tương đương với ngày 28-1, khi đó giá xăng trong nước (RON 95) là 24.360 đồng/lít.

Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 21.060 đồng. Điều này cho thấy thị trường xăng còn nhiều dư địa để giảm giá trong kỳ điều chỉnh tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá thép hồi phục, tăng lần thứ 3 liên tiếp

Giá thép trong nước tăng mạnh lần 3 liên tiếp với mức tăng cao nhất tới 880.000 đồng/tấn. Tổng mức tăng của giá thép sau 3 lần là hơn 2 triệu đồng/tấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Minh ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN