Dầu thô lao dốc xuống dưới 89 USD/thùng

Phiên giao dịch đầu tuần (22/10), thị trường năng lượng thế giới tiếp tục chịu sức ép bởi việc tái khởi động đường ống dẫn dầu Bắc Mỹ và sự lên giá của đồng USD. Giới đầu tư cũng quan tâm tới diễn biến Trung Đông.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc tái khởi động đường ống dẫn dầu quan trọng khu vực Bắc Mỹ là nguyên nhân khiến tình trạng bán tháo dầu thô tiếp tục diễn ra. Tuần trước, việc đóng cửa tạm thời đường ống này đã dẫn tới những lo lắng về sự thiếu hụt nguồn cung cấp từ Canada tới vùng Trung Tây nước Mỹ.

Thị trường dầu thô hôm qua cũng chịu sức ép lớn từ việc USD tiếp tục lên giá. Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, trong ngày 22/10 đã tăng lên 79,651 điểm, từ mức 79,629 điểm chốt phiên cuối tuần trước. Đầu phiên hôm qua, chỉ số này có lúc chỉ đạt 79,470 điểm.

Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ bởi tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Quân đội Lebanon hôm qua đã thừa nhận, nước này đang trải qua thời kỳ khủng hoảng sau khi Giám đốc tình báo Lực lượng An ninh, Tướng Wissam al-Hassan bị sát hại trong vụ đánh bom ở trung tâm Beirut tuần trước.

Theo giới phân tích, tình hình chính trị căng thẳng tại khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục là một yếu tố quan trọng có thể đẩy giá dầu thô thế giới lên mức cao mới, hoặc chí ít thì cũng kiềm chế mặt hàng này giảm giá sâu. Hiện Lebanon đã trở thành một điểm nóng mới trong "chảo lửa" chính trị ở khu vực Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch 22/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 1,32 USD, tương ứng 1,5%, xuống còn 88,73 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Trong phiên, mức giá thấp nhất của mặt hàng năng lượng này là 88,20 USD, mức giá cao nhất được xác lập trong ngày là ở 90,80 USD/thùng.

Tương tự dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 12 giảm tới gần 6 cent, tương ứng 1,8%, xuống còn 3,08 USD/gallon. Xăng giao tháng 11 giảm 5 cent, tương ứng 1,8%, xuống còn 2,65 USD/gallon. Trong khi, mặt hàng khí tự nhiên giao tháng 11 giảm tới 16,5 cent, tương ứng 4,6%, xuống còn có 3,45 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN