Dân buôn lợi dụng chiêu “giải cứu” nông sản để kiếm lời

Sầu riêng, khoai lang, cam, dưa hấu, tôm hùm.... đang được bày bán tràn lan nhiều nơi, tất cả đều được kèm tấm biển "giải cứu".

Cầu sông Nhuệ tập trung nhiều điểm "giải cứu" nông sản

Cầu sông Nhuệ tập trung nhiều điểm "giải cứu" nông sản

Sau dưa hấu, thanh long, cam… những ngày gần đây khoai lang và sầu riêng được dân buôn bày bán nhiều trên trục đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội).

Chỉ trong khoảng 500m đoạn qua cầu sông Nhuệ, có tới hàng chục tấm biển “giải cứu” nông sản treo lên hai bên đường. Khoai lang “giải cứu” có giá là 13.000đ/kg, những người bán hàng tại đây tự nhận đây là khoai lang của bà con nông dân tại Gia Lai. Dưa hấu được bán với giá 8.000đ/kg, dù giá dưa khá rẻ nhưng nhiều người phản ánh dưa không được ngọt, cùi khá dày.

 Nông sản được người bán bày trên vỉa hè và sát lề đường

 Nông sản được người bán bày trên vỉa hè và sát lề đường

Những người bán sầu riêng cho biết, đây là hàng xuất đi Trung Quốc nhưng phải "quay đầu" vì khó khăn trong xuất khẩu. Để chứng minh sản phẩm chất lượng, người bán khẳng định bao ngon từng quả và sẵn sàng bổ tại chỗ cho khách mang về với giá bán từ 80.000 đến 85.000đ/kg.

Chị Lan, một người mua hàng ở điểm bán trên cầu sông Nhuệ cho biết nhà chị ai cũng rất thích ăn sầu riêng và thấy giá bán phù hợp nên dừng xe vào chọn mua một quả hơn 3kg để mang về.

 Dù có giá cao hơn các mặt hàng "giải cứu" khác nhưng sầu riêng bán rất chạy

 Dù có giá cao hơn các mặt hàng "giải cứu" khác nhưng sầu riêng bán rất chạy

Ngoài địa điểm bán tập trung nhiều ở khu vực cầu sông Nhuệ, trên trục đường Tố Hữu - Hà Đông còn rất nhiều điểm bán “giải cứu” sầu riêng, dưa hấu và khoai lang khác.

Tuy nhiên, theo một gia đình bán nước gần đó thì hầu hết những người dùng chiêu bán hàng “giải cứu” trên trục đường này đều là những dân buôn chuyên nghiệp từ nhiều nơi tập trung về đây. Nhóm người này lợi dụng tâm lý "tương thân, tương ái" của người dân để tiêu thụ hàng nhanh hơn.

Theo tìm hiểu, sầu riêng được bán trên trục đường Tố Hữu được người buôn mua gom từ những xe hàng không xuất bán được sang Trung Quốc với giá khá rẻ. Không chỉ thu được khoản tiền lời đáng kể từ chênh lệch giá bán, những người buôn sầu riêng đoạn cầu sông Nhuệ còn thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường khi số vỏ bóc ra không được thu gom lại mà được ném luôn xuống sông.

 Người mua dừng xe ngay trên cầu gây mất an toàn giao thông

 Người mua dừng xe ngay trên cầu gây mất an toàn giao thông

Ngoài ra, do phần lớn những điểm bán hàng treo biển “giải cứu” được bán ngay sát lề đường và trên cầu nên rất mất mỹ quan đô thị, làm cho tình trạng giao thông qua đoạn này thường xuyên ùn tắc nặng cả hai chiều mỗi khi tan tầm.

Chị Bích Phương, một người thường xuyên đi làm qua đoạn đường này, cho biết việc chung tay “giải cứu” nông sản là việc làm được ủng hộ. Tuy nhiên, việc người bán hàng ngay lề đường và trên cầu như hiện tại là khó chấp nhận bởi điều này gây ảnh hưởng tới việc di chuyển, đi lại của rất nhiều người. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng lớn tới an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô do nhiều người vô tư dừng đỗ trên đường hoặc leo xe lên vỉa hè để mua hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nông sản xuất đi TQ còn tồn nhiều ở cửa khẩu, Bộ Công Thương liên tiếp khuyến cáo

Dù hoạt động thông quan hàng hoá đã được nối lại nhưng tiến độ còn khá chậm, Bộ Công Thương tiếp tục khuyến cáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Anh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN