Chợ vàng mã lớn nhất TPHCM nhộn nhịp trước Tết ông Công ông Táo

2 ngày trước Tết ông Công ông Táo, khu vực chợ Thiếc (Quận 11, TPHCM) tấp nập người mua sắm đồ cúng lễ, đồ trang trí Tết.

Sau thời gian dịch bệnh làm hoạt động kinh doanh trầm lắng, dịp giáp Tết là thời gian chợ Thiếc (Quận 11) - chợ vàng mã lớn nhất TPHCM bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm.

Sau thời gian dịch bệnh làm hoạt động kinh doanh trầm lắng, dịp giáp Tết là thời gian chợ Thiếc (Quận 11) - chợ vàng mã lớn nhất TPHCM bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm.

Ghi nhận của Tiền Phong sáng 22/1 (20 tháng Chạp Âm lịch) cho thấy nhiều người đến chợ Thiếc để mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo.

Ghi nhận của Tiền Phong sáng 22/1 (20 tháng Chạp Âm lịch) cho thấy nhiều người đến chợ Thiếc để mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo.

Ngoài mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo, nhiều người còn tranh thủ mua những món đồ trang trí nhà cửa, đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...

Ngoài mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo, nhiều người còn tranh thủ mua những món đồ trang trí nhà cửa, đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...

Bà Muội - Người bán hàng ở chợ Thiếc cho biết: “Cuối năm là thời gian kinh doanh bận rộn nhất ở chợ. Đặc biệt thời gian trước ngày cúng tiễn ông Táo, nhiều người đã bắt đầu đến mua đồ cúng lễ. Năm nay một số mặt hàng như nhang, đèn cũng tăng giá nhẹ so với năm trước”.

Bà Muội - Người bán hàng ở chợ Thiếc cho biết: “Cuối năm là thời gian kinh doanh bận rộn nhất ở chợ. Đặc biệt thời gian trước ngày cúng tiễn ông Táo, nhiều người đã bắt đầu đến mua đồ cúng lễ. Năm nay một số mặt hàng như nhang, đèn cũng tăng giá nhẹ so với năm trước”.

Khách hàng tới đây thường sẽ mua tất cả các sản phẩm vàng mã cần dùng cho các ngày lễ từ ông Công ông Táo cho đến lễ tất niên, giao thừa, thần tài, khai trương...

Khách hàng tới đây thường sẽ mua tất cả các sản phẩm vàng mã cần dùng cho các ngày lễ từ ông Công ông Táo cho đến lễ tất niên, giao thừa, thần tài, khai trương...

Ngoài kinh doanh vàng mã, chợ Thiếc còn có các mặt hàng trang trí Tết truyền thống.

Ngoài kinh doanh vàng mã, chợ Thiếc còn có các mặt hàng trang trí Tết truyền thống.

Nhiều người tìm đến chợ Thiếc để mua đồ trang trí nhà cửa trong dịp Tết.

Nhiều người tìm đến chợ Thiếc để mua đồ trang trí nhà cửa trong dịp Tết.

Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí ở chợ Thiếc cũng rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau như câu đối đỏ, phong bao lì xì, đồ phong thủy…

Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí ở chợ Thiếc cũng rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau như câu đối đỏ, phong bao lì xì, đồ phong thủy…

"Ngày cúng tiễn ông Táo sắp đến, tôi tranh thủ đi mua đồ cúng trước vì sợ đến cận ngày nhiều người cùng mua sắm phải đợi lâu. Ngoài đồ cúng tiễn ông Táo, tôi còn mua thêm đồ cúng rước ông bà, đồ cúng lễ giao thừa, cúng vía thần tài"- Chị Đinh Minh Anh (ngụ Quận 11, TPHCM) chia sẻ.

"Ngày cúng tiễn ông Táo sắp đến, tôi tranh thủ đi mua đồ cúng trước vì sợ đến cận ngày nhiều người cùng mua sắm phải đợi lâu. Ngoài đồ cúng tiễn ông Táo, tôi còn mua thêm đồ cúng rước ông bà, đồ cúng lễ giao thừa, cúng vía thần tài"- Chị Đinh Minh Anh (ngụ Quận 11, TPHCM) chia sẻ.

Cảnh mua bán nhộn nhịp ở chợ Thiếc vào những ngày cuối năm.

Cảnh mua bán nhộn nhịp ở chợ Thiếc vào những ngày cuối năm.

Theo một số chủ cửa hàng ở chợ Thiếc, dịch COVID-19 khiến doanh thu trong năm vừa qua giảm mạnh. Do đó, tình hình mua bán khởi sắc vào dịp cuối năm khiến nhiều người kinh doanh rất phấn phởi.

Theo một số chủ cửa hàng ở chợ Thiếc, dịch COVID-19 khiến doanh thu trong năm vừa qua giảm mạnh. Do đó, tình hình mua bán khởi sắc vào dịp cuối năm khiến nhiều người kinh doanh rất phấn phởi.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến bất ngờ trên thị trường ô tô tết

Thay vì giảm giá, khuyến mãi để hút khách dịp tết Nguyên đán thì nhiều mẫu xe lại tăng giá bán vì khan hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Huy ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN