Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách

Sự kiện: Kinh Doanh

Sau một thời gian dài vắng khách, hàng quán ế ẩm do lo ngại dịch Covid-19, mấy ngày qua tại chợ đầu mối buôn bán vải kiện Ninh Hiệp đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Sau nhiều ngày vắng bóng khách, chợ Ninh Hiệp (thuộc làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) hiện nay đã bắt đầu đông trở lại, các tiểu thương cũng dần quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Sau nhiều ngày vắng bóng khách, chợ Ninh Hiệp (thuộc làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) hiện nay đã bắt đầu đông trở lại, các tiểu thương cũng dần quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa, một tiểu thương ở Bắc Ninh cho biết: “Những ngày trước, do có thông tin về dịch Covid-19, cộng với việc mới đầu năm ít khách nên tôi không muốn lên chợ lấy hàng. Tuy nhiên, mấy hôm nay tôi bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại nên hôm nay tôi và chồng tôi lên đây để nhập hàng về nhà bán”.

Theo chia sẻ của các tiểu thương ở chợ, sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thông tin về dịch virus covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của chợ, nhiều quầy hàng đóng cửa mãi đến khoảng trước ngày 20/2, một số hộ kinh doanh mới bắt đẩu mở cửa  nhưng cũng chỉ cầm chừng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương ở chợ, sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thông tin về dịch virus covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của chợ, nhiều quầy hàng đóng cửa mãi đến khoảng trước ngày 20/2, một số hộ kinh doanh mới bắt đẩu mở cửa  nhưng cũng chỉ cầm chừng.

Và những ngày gần đây, lượng khách hàng đến chợ nhập hàng đã dần đông hơn, hoạt động mua, bán bắt đầu tăng trở lại.

Và những ngày gần đây, lượng khách hàng đến chợ nhập hàng đã dần đông hơn, hoạt động mua, bán bắt đầu tăng trở lại.

Khách đến chợ nhiều hơn và niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt của các tiểu thương.

Khách đến chợ nhiều hơn và niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt của các tiểu thương.

Những sạp hàng bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Những sạp hàng bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Nhiều shipper chuyên vận chuyển hàng hóa ở chợ Ninh Hiệp cũng đã có việc trở lại. Thường ngày, nghề giao hàng, vận chuyển ở Ninh Hiệp có thu nhập khá tốt.

Nhiều shipper chuyên vận chuyển hàng hóa ở chợ Ninh Hiệp cũng đã có việc trở lại. Thường ngày, nghề giao hàng, vận chuyển ở Ninh Hiệp có thu nhập khá tốt.

Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách - 7

Các tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp cho biết, lượng khách ngày một đông nên họ rất vui.

Các tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp cho biết, lượng khách ngày một đông nên họ rất vui.

Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách - 9

.

Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách - 10

Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách - 11

Phần lớn khách hàng tới mua sắm đều đeo khẩu trang y tế và cố gắng rút ngắn thời gian mua sắm nhanh nhất có thể.

Phần lớn khách hàng tới mua sắm đều đeo khẩu trang y tế và cố gắng rút ngắn thời gian mua sắm nhanh nhất có thể.

Chợ vải lớn nhất miền Bắc hết cảnh đìu hiu, tiểu thương tất bật đón khách - 13

Chợ đầu mối Ninh Hiệp là một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở miền Bắc, chuyên buôn bán những mặt hàng quần áo, thời trang, vải…

Chợ đầu mối Ninh Hiệp là một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở miền Bắc, chuyên buôn bán những mặt hàng quần áo, thời trang, vải…

Ngày thường chợ luôn có nhiều khách mua hàng. Vào những ngày cao điểm như cận Tết, và chuyển mùa... chợ vô cùng đông đúc, tấp nập.

Ngày thường chợ luôn có nhiều khách mua hàng. Vào những ngày cao điểm như cận Tết, và chuyển mùa... chợ vô cùng đông đúc, tấp nập.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại nước ngọt “siêu dở”, ai cũng chê điên rồ nhưng được xuất khẩu tới hơn 40 nước

Nếu bạn nghĩ rằng Coca Cola vị Vani đã là một thứ đồ uống điên rồ, thì loại nước ngọt có hương vị mới được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hùng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN