Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) là chợ hoa lớn nhất TP.HCM. Sáng 8.3, chợ hoa không còn lối đi. Người bán, kẻ mua, hoa bày bán tràn xuống cả lòng lề đường.

Phóng viên Dân Việt ghi lại một số hình ảnh tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào sáng 8.3.2019. 

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 1

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 2

Dọc con phố hoa, không còn lối chen chân. Tiểu thương bày hoa tràn ngập lòng, lề đường. Cảnh mua bán tấp nập.

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 3

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 4

Các tiểu thương cho biết hoa hồng vẫn là loại hoa được khách hàng ưa chuộng dịp 8.3. Mỗi giỏ hoa đẹp (như hình trên) có giá từ trên 1.000.000 đồng/giỏ. Loại nhỏ hơn và được nhiều khách hàng lựa chọn có giá tầm 300.000 - 600.000 đồng/giỏ

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 5

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 6

Hoa hồng năm nay rẻ hơn dịp 8.3.2018, tuy nhiên giá mỗi bông hồng Đà Lạt vẫn cao ngất ngưởng so với ngày thường (20.000 đồng/bông). Riêng hồng ngoại, hồng Ecuador giá dao động từ 170 .000 - 200.000 đồng vẫn được khách hàng lựa chọn.

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 7

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 8

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 9

8.3 là ngày của chị em nên đa phần ra chợ mua hoa là khách nam giới. Các anh cho biết rất vui nếu việc tặng hoa cho một nửa yêu thương của mình khiến họ hạnh phúc.

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 10

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 - 11

Tại chợ hoa, xuất hiện loại hoa hồng màu sắc khác lạ, bắt mắt, một tiểu thương (rỉ tai): màu hoa đó là do được nhuộm chứ không phải màu thật, mặc dù lạ, hút khách nhưng nó có phần độc hại nên khách hàng cũng phải cận trọng khi lựa hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo ([Tên nguồn])
Ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN