Cân nhắc chưa điều chỉnh giá xăng

Sự kiện: Giá xăng

Đại diện cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, thời điểm này, chưa cân nhắc điều chỉnh giá xăng dầu mà vừa qua có dư luận lo ngại sẽ sắp tăng giá.

Chiều ngày 17.9, đại diện cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết liên tiếp mấy ngày qua, giá xăng dầu thế giới giảm, nên áp lực mà một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu từng phản ánh cách đây năm hôm, đã giảm đáng kể, nên dù các doanh nghiệp vẫn lỗ, nhưng chỉ là lỗ nhẹ. Vì thế, thời điểm này, chưa cân nhắc điều chỉnh giá xăng dầu mà vừa qua có dư luận lo ngại sẽ sắp tăng giá.

Cùng ngày, một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cũng cho biết năm ngày qua, giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore giảm mạnh. Thời điểm giảm bắt đầu từ ngày 13.9, giá xăng thành phẩm lùi về 113,77 USD/thùng, ngày 16.9, giá cập cảng ở mức 112 USD/thùng, nếu so với thời điểm ngày 2.9, giá xăng trên thị trường thế giới vượt 119 USD/thùng thì đã giảm đáng kể. Và nếu tính trung bình 30 ngày, từ ngày 16.8 – 16.9, chênh lệch giá bình quân so với giá cơ sở, thì doanh nghiệp lỗ khoảng 264 đồng/lít xăng Ron 95.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Hiếu (Sài Gòn tiếp thị)
Giá xăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN