Biến hoa dại thành bonsai tiền triệu thu hút khách mua chơi Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Từ một loài hoa dại nhưng anh Ngà đã tạo nên những cây bonsai ngũ sắc có giá hàng triệu đồng để bày bán trong dịp Tết.

Ngũ sắc chỉ là một loại hoa dại, thường mọc ở những ngọn đồi hay ven đường nhưng hoa nở sặc sỡ quanh năm. Những năm trở lại đây, cây hoa ngũ sắc được người dân ở Hà Tĩnh săn lùng để chơi trong dịp Tết.

Ngũ sắc chỉ là một loại hoa dại, thường mọc ở những ngọn đồi hay ven đường nhưng hoa nở sặc sỡ quanh năm. Những năm trở lại đây, cây hoa ngũ sắc được người dân ở Hà Tĩnh săn lùng để chơi trong dịp Tết.

Nhận thấy những vẻ đẹp của loài hoa này, 2 năm qua, vợ chồng anh Trần Văn Ngà (SN 1984) và chị Vũ Thị Quyên (SN 1982) trú tại TP Hà Tĩnh đã săn lùng, chăm bón và tạo dáng để “biến” loài hoa dại này thành các cây bonsai ngũ sắc có giá trị.

Nhận thấy những vẻ đẹp của loài hoa này, 2 năm qua, vợ chồng anh Trần Văn Ngà (SN 1984) và chị Vũ Thị Quyên (SN 1982) trú tại TP Hà Tĩnh đã săn lùng, chăm bón và tạo dáng để “biến” loài hoa dại này thành các cây bonsai ngũ sắc có giá trị.

Toàn bộ khu vườn rộng 1.000 m2 của gia đình anh Trần Văn Ngà được cải tạo, trồng hàng trăm gốc ngũ sắc. Dịp Tết này có khoảng 300 gốc nở hoa, bán ra thị trường.

Toàn bộ khu vườn rộng 1.000 m2 của gia đình anh Trần Văn Ngà được cải tạo, trồng hàng trăm gốc ngũ sắc. Dịp Tết này có khoảng 300 gốc nở hoa, bán ra thị trường.

Theo anh Ngà, ngũ sắc là loại hoa thân gỗ, chủ yếu mọc hoang ở vùng núi và đồng ruộng. Ban đầu anh chỉ trồng vài chậu để ngắm, tuy nhiên vì loài hoa dễ trồng, phù hợp với khí hậu nên đã bàn vợ cải tạo lại khu vườn để trồng hoa.

Theo anh Ngà, ngũ sắc là loại hoa thân gỗ, chủ yếu mọc hoang ở vùng núi và đồng ruộng. Ban đầu anh chỉ trồng vài chậu để ngắm, tuy nhiên vì loài hoa dễ trồng, phù hợp với khí hậu nên đã bàn vợ cải tạo lại khu vườn để trồng hoa.

Hoa ngũ sắc nở quanh năm, để hoa nở nhiều và dáng đẹp, anh Ngà lên các vùng núi Thạch Điền (huyện Thạch Hà) và các xã ven núi của huyện Hương Khê để đào gốc. Sau khi có gốc, anh phải dùng phôi hoa ở Thái Lan để về ghép bonsai.

Hoa ngũ sắc nở quanh năm, để hoa nở nhiều và dáng đẹp, anh Ngà lên các vùng núi Thạch Điền (huyện Thạch Hà) và các xã ven núi của huyện Hương Khê để đào gốc. Sau khi có gốc, anh phải dùng phôi hoa ở Thái Lan để về ghép bonsai.

Có ít kinh nghiệm từ học ngành Lâm Sinh - Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp, anh đã tìm tòi và bắt đầu học ghép cây.

Có ít kinh nghiệm từ học ngành Lâm Sinh - Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp, anh đã tìm tòi và bắt đầu học ghép cây.

Thời gian đầu làm gặp không ít khó khăn, nhưng anh không nản chí mà tiếp tục mày mò học hỏi trên mạng, vừa tự làm, đúc kết kinh nghiệm và đã ghép thành công những cây hoa đầu tiên.

Thời gian đầu làm gặp không ít khó khăn, nhưng anh không nản chí mà tiếp tục mày mò học hỏi trên mạng, vừa tự làm, đúc kết kinh nghiệm và đã ghép thành công những cây hoa đầu tiên.

Hoa ngũ sắc mọc dại nhiều nhưng chủ yếu là cây nhỏ, việc tìm những cây hoa lâu năm, gốc to cũng đôi chút khó khăn, anh Ngà phải nhờ, thuê người tìm, đào cây về để làm.

Hoa ngũ sắc mọc dại nhiều nhưng chủ yếu là cây nhỏ, việc tìm những cây hoa lâu năm, gốc to cũng đôi chút khó khăn, anh Ngà phải nhờ, thuê người tìm, đào cây về để làm.

Hoa sau lai ghép, chăm sóc sẽ cho nhiều kiểu dáng bắt mắt, giống hoa đậm, dày bông, bông ra đều, nhiều màu sặc sỡ.

Hoa sau lai ghép, chăm sóc sẽ cho nhiều kiểu dáng bắt mắt, giống hoa đậm, dày bông, bông ra đều, nhiều màu sặc sỡ.

Anh Ngà thường chọn những gốc cây hoa ngũ sắc từ vài năm đến hơn chục năm tuổi để ghép với các ngọn ngũ sắc thuần chủng, sau đó, dùng phương pháp cắt tỉa để tạo dáng độc đáo cho cây.

Anh Ngà thường chọn những gốc cây hoa ngũ sắc từ vài năm đến hơn chục năm tuổi để ghép với các ngọn ngũ sắc thuần chủng, sau đó, dùng phương pháp cắt tỉa để tạo dáng độc đáo cho cây.

Anh Ngà cho biết, hoa ngũ sắc mọc hoang dại sẽ không có nhiều kiểu dáng, hoa thưa và màu chủ yếu vàng, cam. Sau khi được ghép mỗi gốc sẽ có nhiều màu hoa khác nhau.

Anh Ngà cho biết, hoa ngũ sắc mọc hoang dại sẽ không có nhiều kiểu dáng, hoa thưa và màu chủ yếu vàng, cam. Sau khi được ghép mỗi gốc sẽ có nhiều màu hoa khác nhau.

Đến nay anh Ngà đã có gần 400 gốc hoa ngũ sắc bonsai với nhiều dáng, thế độc đáo và có 26 màu hoa.

Đến nay anh Ngà đã có gần 400 gốc hoa ngũ sắc bonsai với nhiều dáng, thế độc đáo và có 26 màu hoa.

Nhiều cây có những màu độc lạ như màu tím rũ, trắng, vàng nghệ, đỏ nhung, cà rốt…

Nhiều cây có những màu độc lạ như màu tím rũ, trắng, vàng nghệ, đỏ nhung, cà rốt…

Hoa màu đỏ nhung.

Hoa màu đỏ nhung.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng vườn hoa của anh Ngà đã có đông người đến mua và đặt cọc tiền trước.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng vườn hoa của anh Ngà đã có đông người đến mua và đặt cọc tiền trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng nín thở chờ thương lái

Giá hoa giảm, phân bón tăng, hàng trăm hộ dân tại thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng (huyện Hòa Vang) đang lo lắng về đầu ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN