Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn ế ẩm cận ngày Rằm tháng 7

Dù cận kề ngày cúng Rằm tháng 7 nhưng phố Hàng Mã, "thủ phủ" vàng mã tại Hà Nội vẫn lác đác người mua mặc cho "hàng hiệu" được bày la liệt, tiểu thương chấp nhận giảm giá để bán hàng.

Như mọi năm, cứ đến tháng Bảy Âm lịch, phố Hàng Mã (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập kẻ mua người bán, đặc biệt là những ngày cận kề ngày Rằm. Tuy nhiên, dù đại dịch COVID-19 đã đi qua nhưng "thủ phủ" vàng mã này vẫn còn đìu hiu, ế ẩm.

Như mọi năm, cứ đến tháng Bảy Âm lịch, phố Hàng Mã (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập kẻ mua người bán, đặc biệt là những ngày cận kề ngày Rằm. Tuy nhiên, dù đại dịch COVID-19 đã đi qua nhưng "thủ phủ" vàng mã này vẫn còn đìu hiu, ế ẩm.

Theo ghi nhận của PV, các sản phẩm đều được tiểu thương làm mới, vô cùng đa dạng, từ những món đồ thường mua như quần áo, ngựa, mũ nón, tiền vàng... đến các mặt hàng xịn xò như nhà lầu, laptop, điện thoại, ô tô...

Theo ghi nhận của PV, các sản phẩm đều được tiểu thương làm mới, vô cùng đa dạng, từ những món đồ thường mua như quần áo, ngựa, mũ nón, tiền vàng... đến các mặt hàng xịn xò như nhà lầu, laptop, điện thoại, ô tô...

Tuy vậy, sức mua giảm sút đáng kể. "Năm nay tôi nhập nhiều mặt hàng, mẫu mã sản phẩm mới nhưng bán mãi vẫn ế, những năm trước đại dịch là bán không ngưng tay, còn không có thời gian uống nước", một tiểu thương cho biết.

Tuy vậy, sức mua giảm sút đáng kể. "Năm nay tôi nhập nhiều mặt hàng, mẫu mã sản phẩm mới nhưng bán mãi vẫn ế, những năm trước đại dịch là bán không ngưng tay, còn không có thời gian uống nước", một tiểu thương cho biết.

Thay vì hình ảnh tấp nập người ra người vào tại các cửa hàng như mọi năm, thì những chủ buôn lại được "ngồi chơi xơi nước".

Thay vì hình ảnh tấp nập người ra người vào tại các cửa hàng như mọi năm, thì những chủ buôn lại được "ngồi chơi xơi nước".

Thời trang hàng hiệu, trang sức, nhà cửa.... được bày la liệt trên hè phố.

Thời trang hàng hiệu, trang sức, nhà cửa.... được bày la liệt trên hè phố.

Hàng mã được trưng bày khắp các gian hàng.

Hàng mã được trưng bày khắp các gian hàng.

Lác đác một vài khách mua hàng dù cận kề ngày Rằm tháng 7.

Lác đác một vài khách mua hàng dù cận kề ngày Rằm tháng 7.

Những chiếc váy, quần áo bằng giấy được làm tỉ mỉ như đồ thật.

Những chiếc váy, quần áo bằng giấy được làm tỉ mỉ như đồ thật.

Bày la liệt 'hàng hiệu', phố vàng mã vẫn ế ẩm cận ngày Rằm tháng 7 - 9

Những món đồ hàng hiệu, điện thoại thông minh... được bày bán hút khách mua.

Những món đồ hàng hiệu, điện thoại thông minh... được bày bán hút khách mua.

Một bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm loại thường có giá từ 35.000 - 80.000 đồng/ bộ.

Một bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm loại thường có giá từ 35.000 - 80.000 đồng/ bộ.

Các loại ô tô, xe máy, biệt thự đầy đủ tiện nghi bên trong có giá từ khoảng 180.000 - 250.000 đồng.

Các loại ô tô, xe máy, biệt thự đầy đủ tiện nghi bên trong có giá từ khoảng 180.000 - 250.000 đồng.

Những ngày này, nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm.

Những ngày này, nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm.

Vài năm trở lại đây, việc đốt vàng mã được Chính phủ và chùa chiền kêu gọi hạn chế nên thị trường buôn bán đồ cõi âm vì thế mà có phần hạn chế.

Vài năm trở lại đây, việc đốt vàng mã được Chính phủ và chùa chiền kêu gọi hạn chế nên thị trường buôn bán đồ cõi âm vì thế mà có phần hạn chế.

Nguồn: [Link nguồn]

­“Vung tay” chi cả triệu đồng sắm “đồ hiệu” cho người âm dịp rằm tháng 7

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, nhiều người không ngại chi tiền triệu mua sắm nhà cửa, ô tô, đồ hiệu thậm chí cả “ngân hàng” cho người âm dịp rằm tháng 7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN