“Bắt sống” hơn 800 nghìn lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc

Sự kiện: Kinh Doanh

Khi tổ công tác phát hiện, kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của 820.000 lít xăng, dầu đang vận chuyển trên tàu. Toàn bộ sau đó đã được niêm phong để điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Lực lượng tuần tra, chống buôn lậu trên biển, thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ tàu chở dầu Hà Lộc 06, trong đó đang chở một khối lượng xăng, dầu lớn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

“Bắt sống” hơn 800 nghìn lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc - 1

Hơn 800 nghìn lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc của tàu Hà Lộc 06 không có hóa đơn, chứng từ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 18h00, ngày 20/6, trên khu vực biển Vũng Tàu, cách mũi Nghinh Phong khoảng 5 hải lý, tổ công tác Cụm trinh sát số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu Hà Lộc 06 có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Lê Hồng Ngân (TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, đang vận khoảng 820.000 lít xăng không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khai thác ban đầu của lực lượng chức năng, ông Lê Hồng Ngân cho biết, tàu Hà Lộc 06 thuộc Công ty TNHH Hà Lộc có địa chỉ tại 1129 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bà Mai Thị Dần làm giám đốc.

“Bắt sống” hơn 800 nghìn lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc - 2

Các thuyền viên trên tàu thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện, bàn giao Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên,  chiều 23/6, một cán bộ thuộc Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển vùng 3 cho biết vụ việc đang được các bên kiểm tra nên chưa thể cung cấp gì thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Vương ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN