Bắt nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu gắn chíp gian lận

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa bắt giữ các đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ chíp điện tử nhằm lừa dối khách hàng để trục lợi. Công an cũng thu giữ 209 chiếc IC, 2 máy sản xuất IC giả, bóc mẽ 20 cơ sở kinh doanh xăng dầu gắn chíp điện tử trên để lừa dối khách hàng.

Chiều 17/11, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với phòng PA71 và Sở KH-CN bắt quả tang hàng chục trạm kinh doanh xăng dầu sử dụng chíp điện tử giả để lừa dối, bớt xén của khách hàng. Bình quân cứ 100 lít xăng dầu bán ra, khách hàng sẽ bị móc túi từ 4 đến 11 lít.

Bắt nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu gắn chíp gian lận - 1

Ngày 12/11/2014, đối tượng Lê Văn Toán (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đến phòng PC46 xin tự thú và nộp máy laptop chạy chương trình cùng một số con chíp điện tử giả. Ngày 15/11/2014, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Lê Đức (SN 1979, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đồng thời khám xét khẩn cấp nhà ở của Đức tại Hà Nội. Tại đây, công an thu giữ 1 máy, 1 bộ nạp chương trình IC sai, 112 IC giả. Tại cơ quan đều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chính y là người sản xuất chương trình IC giả để gắn vào cột bơm xăng dầu nhằm lừa dối, trục lợi khách hàng.

Sáng 15/11/2014, công an bắt khẩn cấp đối với Bùi Thế Ái (SN 1969, trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), thu giữ 78 IC giả các loại.  Ái thừa nhận mua IC giả của Trần Lê Đức và Lê Văn Toán để bán, lắp đặt cho nhiều cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An. Những người mua IC của thuộc rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ban chuyên án đã chứng minh nhóm tội phạm do Trần Lê Đức cầm đầu hoạt động trong thời gian hơn 6 năm nay. Ban chuyên án đã thu giữ: 290 chiếc IC, 2 máy sản xuất chương trình, 1 bộ nạp chạy chương trình. Làm rõ trên 20 cửa hàng xăng dầu có gắn IC giả lừa dối khách hàng.

Thủ đoạn của các chủ doanh nghiệp là lắp đặt IC giả trong bàn phím của các cột bơm rất tinh vi, có trình độ công nghệ cao rất khó phân biệt với IC thật.

Cũng trong chiều 17/11, tại văn phòng CQĐT Công an Nghệ An, Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án 114C đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng Ban chuyên án 80 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN