Bất ngờ tìm được bức họa 2.500 tỷ đồng sau 22 năm “lưu lạc”

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Bức họa bị đánh cắp Portrait of a Lady của họa sĩ Gustav Klimt bất ngờ được tìm thấy sau hơn hai thập kỉ bị đánh cắp.

Bức họa kiệt tác Portrait of a Lady vô tình được người làm vườn phát hiện khi dọn cây thường xuân ra khỏi bức tường bên ngoài phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại Ricci Oddi ở thành phố Piacenza, miền bắc nước Ý.

Theo các nhà lãnh đạo của bảo tàng, bức họa có kích cỡ 55x65 cm, có trị giá khoảng 67 triệu USD đến 111 triệu USD (1.500 tỷ đồng đến hơn 2.500 tỷ đồng). Bức tranh đã “bốc hơi” vào 22/2/1997 khi chưa kịp ra mắt công chúng.

Bức tranh Portrait of a Lady được họa sĩ người Áo Gustav Klimt vẽ vào những năm 1916 – 1917, bức tranh vẽ một người thiếu nữ với mái tóc nâu trên nền xanh ngọc lục bảo.

Bức họa bị đánh cắp Portrait of a Lady của họa sĩ Gustav Klimt bất ngờ được tìm thấy sau hơn hai thập kỉ bị đánh cắp. Ảnh JapanTimes

Bức họa bị đánh cắp Portrait of a Lady của họa sĩ Gustav Klimt bất ngờ được tìm thấy sau hơn hai thập kỉ bị đánh cắp. Ảnh JapanTimes

Vào tháng 12/2019, những người làm vườn cắt dây thường xuân ra khỏi bức tường thì thấy ô thông gió nhỏ và phát hiện ra bức tranh bên trong nhưng không có khung và bọc trong một túi rác màu đen.

Giám đốc Massimo Ferrari của phòng trưng bày nghệ thuật Ricci Oddi xác nhận đây là bản gốc vì có tem và sáp niêm phong ở mặt sau bức tranh. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho biết vẫn thực hiện cuộc đánh giá tính xác thực của kiệt tác hội họa này.

Chuyên gia nghệ thuật Guido Cauzzi đã nghiên cứu tác phẩm dưới ánh sáng hồng ngoại và tia cực tím, so sánh hình ảnh với những bức ảnh được chụp trong các thử nghiệm được thực hiện vào năm 1996.

Chuyên gia nghệ thuật Anna Sell đã kiểm tra khung của bức tranh, cũng như các con dấu và nhãn ở phía sau và nói rằng tất cả là dấu hiệu chứng minh đây là bản vẽ gốc.

Tình trạng của bức tranh sau hơn hai thập kỉ “lưu lạc” vẫn nguyên vẹn. Các chuyên gia nghệ thuật đang cố gắng để sớm trưng bày bức tranh trở lại sàn Ricci Oddi.

Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại Ricci Oddi, lấy tên từ một nhà sưu tập nghệ thuật người Piacenza, là nơi trưng bày nhiều kiệt tác hội họa. Nơi đây có tới 450 bức tranh có tuổi đời từ thế kỉ 19.

Nguồn: [Link nguồn]

Mua bức họa giá 60 USD, bán gấp 1,7 triệu lần

Bức họa từng được mua với giá 60 USD nay được bán đấu giá lên tới 100 triệu USD và được coi là “khám phá nghệ thuật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Đan (theo JapanTimes) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN