Bán gần 200 nghìn một con thỏ, thu nhập trăm triệu mỗi năm

Hai chị em tiểu Phương từ bỏ công việc ở thành phố để về quê nuôi thỏ, những con thỏ càng nhỏ thì giá cả lại càng cao.

Tiểu Phương là một cô gái nông thôn cố gắng “lăn lội” ở thành phố. Cô phát hiện ra những người bạn xung quanh cô đặc biệt thích thỏ, mỗi khi đến nhà một người bạn cô sẽ nhìn thấy một hoặc hai con thỏ, điều đáng nói là giá của mỗi con thỏ không hề rẻ, rơi vào khoảng 50 nhân dân tệ (khoảng 172 nghìn đồng) một con, hơn nữa đó cũng không phải là một con lớn.

Nếu như ngày xưa, thỏ rừng thường được dùng để chế biến món ăn thì ngày nay, có rất nhiều người xem thỏ như thú cưng, mua chúng về nuôi. Chính điều này đã khiến Tiểu Phương nảy ra ý tưởng nuôi thỏ. Sau khi thảo luận với chị gái, Tiểu Phương và chị mình quyết định từ bỏ công việc đang làm ở thành phố để về quê nuôi thỏ.

Bán gần 200 nghìn một con thỏ, thu nhập trăm triệu mỗi năm - 1

Một con thỏ trung bình được bán với giá 50 tệ

Tính đến nay, hai chị em Tiểu Phương đã nuôi thỏ được hai năm, giống thỏ mà hai chị em nuôi là thỏ rừng. Họ chia đàn thỏ thành hai loại, những con lớn sẽ được bán cho các nhà hàng hay chợ địa phương để lấy thịt, còn những con nhỏ được bán làm thú cưng với giá 50 nhân dân tệ (khoảng 172 nghìn đồng)/con, những con càng nhỏ thì giá càng đắt.

Tiểu Phương cho biết hiện tại, hai chị em họ cũng đã mở một cửa hàng bán thú cưng thỏ ở thành phố địa phương, thu nhập hàng năm rơi vào khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 344 triệu đồng).

Triệu phú bỏ việc, dắt vợ con về quê trồng dưa gang và cái kết

Bỏ lại công ty đèn nội thất đang làm ăn phát đạt, chàng thanh niên quyết tâm trở về quê trồng dưa gang, lại một lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyễn (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN