Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
0
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
0
Jack Draper
0
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Xem đấu võ, lân - sư - rồng

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và tôn vinh truyền thống võ học của dân tộc, Cung Văn hóa Lao động TP HCM sẽ tổ chức hội diễn giao lưu võ thuật vào ngày 4-2, tức mùng 5 Tết, bên cạnh đó là biểu diễn lân - sư - rồng như nhiều địa điểm vui Xuân khác

Nhằm tôn vinh truyền thống võ học của dân tộc, xây dựng lực lượng để tham dự các giải lớn của thành phố, Cung Văn hóa Lao động TP HCM sẽ tổ chức hội diễn giao lưu võ thuật vào ngày 4-2, tức mùng 5 Tết. Theo ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động, buổi giao lưu, tỉ thí võ thuật là cơ hội cho các VĐV học tập và xây dựng tính đoàn kết giữa các môn võ trong thành phố.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để Cung Văn hóa Lao động TP HCM kỷ niệm 225 năm ngày chiến thắng Đống Đa. Không những thế, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức các hoạt động thể thao Tết quen thuộc của du khách thập phương, đơn vị này cũng tổ chức biểu diễn lân - sư - rồng lúc 8 giờ 30 phút ngày 31-1 (tức mùng 1 Tết) và lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-2 (mùng 5 Tết).

Xem đấu võ, lân - sư - rồng - 1

Các pha biểu diễn của môn Vovinam sẽ là tiết mục không thể thiếu trong hội diễn giao lưu võ thuật tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM vào mùng 5 Tết Ảnh: Quang Liêm

Một địa điểm văn hóa cũng tổ chức hoạt động thể thao mừng Xuân thu hút được nhiều người xem là Công viên Tao Đàn. Liên tiếp từ ngày 28-1 đến 5-2, Công viên Tao Đàn tổ chức biểu diễn lân - sư - rồng, quy tụ đông đảo các đoàn danh tiếng trên địa bàn TP HCM như Hằng Anh Đường, Thắng Anh, Liên Hữu, Thanh Liên, Lâm Minh, Hào Quang Đường.

Du khách khi thưởng thức hội hoa Xuân ở Công viên Tao Đàn hẳn sẽ không thể bỏ qua những màn trình diễn “đặc sản” của lân - sư - rồng như biểu diễn trên mai hoa thung, lân - sư leo cột...

Ngoài lân - sư - rồng và võ thuật, khán giả còn có thể thưởng thức nhiều môn thể thao dân gian khác như đá cầu mây, biểu diễn cờ người. Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM vẫn là nơi thu hút được hàng ngàn lượt bạn trẻ mỗi năm đến thưởng thức những trận thi đấu cầu mây vào các dịp Xuân về. Năm nay, giải cầu mây truyền thống sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 29-1 (29 tháng chạp) và kéo dài đến ngày 3-2 (mùng 4 Tết). Riêng môn thi đấu biểu diễn cờ người sẽ được tổ chức lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-2 (mùng 3 Tết).

Một nét mới ở Xuân Giáp Ngọ là việc Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11) mời 2 đoàn lân - sư - rồng hàng đầu Singapore là Học viện Lân Sư Quang Thiện Đàn và đội lân - sư - rồng Dũ Văn đến biểu diễn trong suốt dịp Tết...

Với hàng loạt địa điểm diễn ra các hoạt động thể thao sôi nổi, người hâm mộ thể thao TP HCM sẽ được thưởng thức nhiều bữa ăn tinh thần vui tươi trong những ngày nghỉ ngơi, chào đón năm Giáp Ngọ 2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN