Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Vỡ òa: Cờ vua Việt Nam "đè" Trung Quốc nhất châu Á, Quang Liêm giật huy chương

(Tin thể thao, tin cờ vua) Cờ vua Việt Nam đón hai tin vui từ giải Dubai và ở sự kiện cờ vua trẻ châu Á.

Video Quang Liêm thắng ván cuối giải cờ vua Dubai 2019

Cờ vua trẻ Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn giải châu Á

Giải cờ vua trẻ châu Á (dưới 16 tuổi) diễn ra tại Sri Lanka từ 3/4 khép lại vào tối 9/4, trải qua 9 ván cờ tiêu chuẩn các kỳ thủ đoàn Việt Nam đã gặt hái được thành công lớn. Cờ vua Việt Nam có 3 nhà vô địch châu Á trẻ, đều là các kỳ thủ nữ gồm Tống Thái Hoàng An (U8 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (U16 nữ) và Nguyễn Hồng Anh (U18 nữ).

Vỡ òa: Cờ vua Việt Nam "đè" Trung Quốc nhất châu Á, Quang Liêm giật huy chương - 1

Đội tuyển cờ vua Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn ở giải vô địch trẻ châu Á 2019 (dưới 16 tuổi)

Tính toàn giải, các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã giành được tổng cộng 9 huy chương (3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ) giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải châu Á. Đứng thứ hai ở bảng tổng sắp là Kazakhstan với 3 HCV và 1 HB. Đội tuyển trẻ Ấn Độ chỉ đứng thứ ba với 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Thất vọng nhất có lẽ là đoàn Trung Quốc, dù mang tới giải 23 kỳ thủ, song họ chỉ giành duy nhất 1 HCV, xếp hạng 7/9 đội tuyển có huy chương.

Giải cờ vua trẻ châu Á 2019 được tổ chức tại Sri Lanka có 571 kỳ thủ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Việt Nam dự giải với 36 kỳ thủ, đông thứ ba sau chủ nhà Sri Lanka (277) và Ấn Độ (75). Ở giải đấu này năm 2018, chúng ta giành ngôi á quân nên danh hiệu nhất toàn đoàn 2019 mà các kỳ thủ nhí đã giành được là thành tích rất đáng được ca ngợi.

Lê Quang Liêm giành HCĐ ở Dubai trở lại nhóm Siêu đại kiện tướng

Sau 7 ván giải cờ vua Dubai diễn ra tại U.A.E, kỳ thủ số 1 Việt Nam - Lê Quang Liêm cũng là hạt giống số 1 của giải không thể hiện đúng đẳng cấp khi chỉ thắng 3 và hòa tới 4 ván. Điều đó khiến Liêm mất Elo và văng khỏi nhóm Siêu đại kiện tướng (Elo 2.700) xuống hạng 41 thế giới (theo bảng xếp hạng trực tuyến cập nhật).

Vỡ òa: Cờ vua Việt Nam "đè" Trung Quốc nhất châu Á, Quang Liêm giật huy chương - 2

Quang Liêm (phải) giành HCĐ Dubai 2019, trở lại nhóm Siêu đại kiện tướng

Biến khó khăn thành động lực, kỳ thủ Tp Hồ Chí Minh đã có màn "bứt tốc" ngoạn mục ở hai ván cuối giải cờ vua vừa kết thúc tại U.A.E vào tối 9/4. Ván 8, với lợi thế cầm quân trắng, Liêm đã giành thắng lợi trước Deepan Chakkravarthy (Ấn Độ, 2.534) sau 41 nước và ở ván đấu cuối cùng dù phải cầm quân đen song kỳ thủ 28 tuổi vẫn khiến Alan Pichot (Argentina, 2.584) phải đầu hàng sau 65 nước.

Giành được 7 điểm qua 9 ván, Quang Liêm bằng điểm với nhóm đầu tại giải Dubai, tuy nhiên kỳ thủ Việt Nam kém hiệu số so với Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan) và Maxim Matlakov (Nga) nên giành HCĐ. Kết quả này giúp Quang Liêm giữ nguyên Elo 2.715 lên hạng 31 thế giới, trở lại nhóm Siêu đại kiện tướng.

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi cũng có được thành tích ấn tượng ở Dubai, có 6 điểm sau 9 ván, Khôi có thêm 4 điểm Elo đạt 2.484. Dù chưa thể vươn lên nhóm Đại kiện tướng (Elo 2.500) song với phong độ hiện tại thì Anh Khôi sẽ sớm đạt được mục tiêu này.

Quang Liêm bị 4 đàn em “qua mặt” ở Dubai: Choáng với siêu đại kiện tướng

Lê Quang Liêm chưa thể hiện đúng phong độ ở giải cờ vua đang diễn ra tại Dubai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN