Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

VĐV trượt tuyết Australia gặp tai nạn suýt chết khi va chạm với đồng đội

VĐV trượt tuyết người Australia, Belle Brockhoff, đã thoát chết sau một pha va chạm rất mạnh với chính đồng đội ở nội dung trượt tuyết hỗn hợp vào sáng nay.

VĐV trượt tuyết Australia gặp tai nạn suýt chết khi va chạm với đồng đội - 1

Trong trận tứ kết băng đồng đội trượt tuyết hỗn hợp tại Thế vận hội Bắc Kinh, Josie Baff và Belle Brockhoff là niềm hy vọng của đội Australia. Nhưng không may cho hai VĐV này là họ đã tự loại nhau ra khỏi cuộc thi. Trong lúc nỗ lực đuổi theo Lindsey Jacobellis của đội Mỹ, Brockhoff đã va chạm với chính đồng đội Baff.

Cú va chạm cực mạnh khiến Brockhoff chấn thương, nằm bất động trên đường đua. Cô được đưa ra khỏi đường đua bằng cáng và sau đó được chuyển thẳng đến bệnh viện. Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ không khí giảm xuống âm 11 độ C và tầm nhìn kém hơn bình thường cũng là một phần nguyên nhân.

Nhiều người khi chứng kiến tai nạn đã thực sự lo ngại về một chấn thương kinh hoàng cho Brockhoff. Nhưng rất may là ảnh chụp CT và MRI của cô không cho thấy có vết rạn nứt nào trong cơ thể.

Pha va chạm giữa Brockhoff và đồng đội

Pha va chạm giữa Brockhoff và đồng đội

Các báo cáo hiện trường cho thấy Brockhoff vẫn còn gặp khó khăn trong đi lại, nhưng cô sẽ sớm phục hồi. Lúc này, Brockhoff đã trở lại làng VĐV để tập trung chữa trị. Đây là một điều đáng tiếc cho VĐV 29 tuổi này bởi cô là niềm hy vọng hàng đầu của đoàn Australia ở nội dung trượt tuyết hỗn hợp.

Cô từng vô địch thế giới, nhưng ở đấu trường Thế vận hội, có vẻ như hy vọng vàng của Australia không có duyên. Brockhoff từng bị đứt dây chằng hai tháng trước khi tham dự Thế vận hội 2018 ở PyeongChang. Cô vẫn nỗ lực góp mặt nhưng phong độ bị ảnh hưởng đáng kể, vì thế chỉ về đích thứ 11.

Với tai nạn đáng tiếc của Brockhoff và đồng đội, đoàn Australia sẽ rời Olympic Bắc Kinh mà không có huy chương nào ở môn trượt tuyết bởi Brockhoff cũng lỡ luôn cơ hội tranh tài ở nội dung đơn. Trong khi đó, Jacobellis đã tận dụng cơ hội để về đích đầu tiên, sau đó cô vào nội dung chung kết và cùng đồng đội mang về HCV cho đội Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn hot girl phòng Gym khoe đường cong bốc lửa sau Tết, “đốn tim fan”

(Tin thể thao) Các hot girl làng Gym Việt làm người hâm mộ phải trầm trồ khi vẫn giữ được thân hình "nóng bỏng"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])
Thể thao mạo hiểm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN