Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Quang Liêm và Trường Sơn giành quyền vào vòng hai

Với lợi thế từ chiến thắng ở ván đấu thứ nhất, hai kỳ thủ Việt Nam đầy tự tin bước vào trận lượt về, vừa kết thúc rạng sáng 13-8 (giờ VN), và cả Trường Sơn lẫn Quang Liêm đều xuất sắc giành quyền đi tiếp vào vòng hai Giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Na Uy.

Vượt qua Oliver Barbosa ở ván đầu bằng thắng lợi 1-0, Lê Quang Liêm dù cầm quân đen ở ván thứ nhì nhưng vẫn tận dụng tốt những nước đi trung cuộc để tiếp tục đánh bại kỳ thủ người Philippines, lần này chỉ sau 32 nước. Barbosa chọn nước khai cuộc Gambit Hậu quen thuộc nhưng lại không đi tiếp quân chốt mà thay vào đó là đưa mã sang sông. Không lạ lẫm với thói quen của đối thủ đã hai lần gặp gỡ từ đầu năm, Quang Liêm cũng thận trọng trong từng nước đi và sau đó, mạnh dạn thực hiện những cuộc đổi quân táo bạo. Mất quân nghiêm trọng, sau 32 nước đi, Barbosa đành chấp nhận thua cuộc.

Quang Liêm và Trường Sơn giành quyền vào vòng hai - 1

Quang Liêm vượt qua Barbosa ở vòng một

Đúng như dự báo của giới chuyên môn, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2.625) đã quyết định chọn giải pháp đúng đắn là cầm chân Vladimir Akopian (2.691) sau khi đã có được chiến thắng ở ván đầu tiên. Trường Sơn cầm quân đen và buộc Akopian phải chia điểm sau 40 nước. Với thắng lợi 1,5 - 0,5 qua hai ván đấu, Trường Sơn cùng với đồng đội Quang Liêm thẳng tiến vào vòng hai của giải.

Theo kết quả bốc thăm, Quang Liêm sẽ đối đầu cùng Vallejo Pons trong khi Trường Sơn phải đợi người chiến thắng của cặp Dmitry Andreikin- Darini Pouria.

Quang Liêm và Trường Sơn giành quyền vào vòng hai - 2

Trường Sơn vượt qua Akopian của Armenia - Ảnh: ChessWorldCup2013

Kết quả vòng một của hai kỳ thủ Việt Nam được đánh giá cao bởi World Cup năm nay quy tụ rất nhiều hảo thủ. Bất ngờ đầu tiên của vòng chung kết này là việc hai cao thủ Ian Nepomniachtchi (thua Wei Yi) và Judit Polgar (thua Isan Reynaldo) bị loại ngay từ vòng một này. Trong ba đại diện của Philippines, chỉ có So Wesley – bạn đồng học sắp tới của Quang Liêm ở Đại học Websters – giành quyền đi tiếp trong khi cả Olivier Barbosa và Mark Paragua đều dừng chân. Một loạt hảo thủ như Peter Svidler, Lazaron Bruzon, Dmitri Andreikin, Yu Yang-yi, Michael Adams, Gata Kamsky... đều bị cầm hòa sau hai ván, phải bước vào loạt đấu tie-break diễn ra trong ngày hôm nay để xác định quyền đi tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN