Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Quang Liêm muốn giữ ngôi số 1 cờ chớp thế giới

Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm cho rằng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang có nhiều tiến bộ về chuyên môn và xứng đáng giành chiến thắng tại giải HD Bank 2014.

Về nước tham dự giải cờ vua quốc tế HD Bank 2014 với tư cách nhà đương kim vô địch và cũng được xếp hạng hạt giống số một nhưng siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm chỉ kết thúc giải với vị trí thứ 3 chung cuộc. Tuy vậy, Quang Liêm cho biết anh rất hài lòng về phong độ của mình tại giải đấu năm nay, dù không thể bảo vệ chức vô địch.

“Đối với tôi thì đây là một giải đấu chấp nhận được. Về mặt chuyên môn, tôi đã thi đấu với đúng phong độ của mình và elo không có thay đổi nhiều. Các ván cờ của tôi ở giải đấu này cũng có chất lượng chuyên môn tương đối tốt. Ngoại trừ sai lầm làm thay đổi cục diện trong ván thua trước Trường Sơn, các ván cờ khác tôi cảm thấy mình kiểm soát tốt thế trận và giành được những kết quả như ý.

Quang Liêm muốn giữ ngôi số 1 cờ chớp thế giới - 1

Quang Liêm chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc

2 đối thủ của tôi là Zhang Zhong và Ni Hua khi thi đấu với tôi thì họ chủ động cầm hòa, cầm quân trắng và họ chọn lối chơi hết sức an toàn dẫn đến việc tôi không tạo được sự đột biến nào và chấp nhận kết quả hòa. Các ván cờ còn lại, tôi đã chơi chủ động hơn và giành được những chiến thắng”, kỳ thủ số một Việt Nam cho hay.

Theo Quang Liêm, chính trận thua trước Trường Sơn đã khiến anh mất chức vô địch và đến thời điểm này vẫn chưa hết tiếc nuối với sai lầm trong cuộc đối đầu với Trường Sơn: “Trong cờ vua yếu tố may mắn rất quan trọng. Người chiến thắng cũng phần nhiều nhờ vào những sai lầm của đối phương. Trong ván đấu với Trường Sơn, từ đầu đến cuối tôi luôn chiếm thế chủ động hơn và có ưu thế rất tốt. Thậm chí, có thời điểm nếu tôi thi đấu chính xác hơn thì đã có thể giành được chiến thắng trước Trường Sơn.

Tuy nhiên, khi gần đến giai đoạn cuối thì tôi đã mắc phải một sai lầm làm thay đổi hẳn cục diện ván cờ. Sau đó, thế cờ của tôi yếu hơn hẳn và không thể gỡ hòa được. Đó thực sự là sai lầm đáng tiếc nhất của tôi ở giải đấu. Tôi cần phải cải thiện thêm để tránh mắc phải sai lầm như trước Trường Sơn.”

Quang Liêm muốn giữ ngôi số 1 cờ chớp thế giới - 2

Quang Liêm đánh giá cao phong độ của Trường Sơn 

Nhiều người cho rằng Trường Sơn lật đổ được Quang Liêm phần nhiều do yếu tố may mắn. Tuy nhiên, kỳ thủ số một Việt Nam nhận định đối thủ của mình đang có phong độ rất tốt và xứng đáng với chức vô địch tại giải năm nay.

“Thời gian qua ở Mỹ, tôi phải đi học nhưng tôi vẫn giành nhiều thời gian nghiên cứu cờ. Tôi cũng đã tìm được một số lý thuyết mới và đã áp dụng rất thành công ở giải đấu này. Tuy nhiên vẫn còn những mặt mà tôi còn phải cải thiện. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để nâng cao hiệu quả của mình. Ở giải này, Trường Sơn thi đấu khá tốt, ổn định. Tôi nghĩ Trường Sơn xứng đáng với chiến thắng này”, Quang Liêm chia sẻ.

Theo kế hoạch, sắp tới kỳ thủ số một Việt Nam sẽ thi đấu giải đồng đội Châu Á được tổ chức tại Iran, giải Olympiad được tổ chức tại Na Uy cùng đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Quang Liêm còn tham dự giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới được tổ chức vào tháng 6 ở Dubai. Ở giải này, năm ngoái Quang Liêm đã giành được ngôi vô địch cờ chớp và năm nay kỳ thủ này cho biết sẽ cố gắng để bảo vệ chức vô địch của mình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN