Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Ngoại binh tràn ngập làng bóng chuyền Việt

Cả thủ quân tuyển Thái Lan Kissada Nilsawai lẫn ngôi sao nữ gốc Cuba Melissa Valdes đều được đồn đoán sẽ đến Việt Nam trong nay mai nhưng có lẽ những thông tin này sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn

Được chờ đợi nhiều nhất thời gian qua chính là thông tin thủ quân tuyển Thái Lan Kissada Nilsawai nhiều khả năng sẽ gia nhập Tràng An Ninh Bình.

Kissada Nilsawai (26, trái) chưa đến nhưng ngoại binh đã tràn ngập làng bóng chuyền Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Kissada Nilsawai (26, trái) chưa đến nhưng ngoại binh đã tràn ngập làng bóng chuyền Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Tuy nhiên, một lãnh đạo đội bóng này đã phủ nhận, do chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ tại chỗ của 2 đội bóng nam và nữ Ninh Bình. Kissada Nilsawai đã 30 tuổi nhưng phụ công gốc Mali cao 2,02 m này là nhân tố hết sức quan trọng trong đội hình tuyển nam Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31 vừa qua.

Tương tự là câu chuyện cầu thủ 19 tuổi người Cuba Melissa Valdes sắp sang đầu quân cho VTV Bình Điền Long An để tiếp tục sát cánh cùng đồng đội Trần Thị Thanh Thúy như khi cả hai từng chinh chiến trong màu áo PFU Blue Cats ở giải nhà nghề nữ Nhật Bản.

Đây là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất đã và đang chơi bóng ở xứ sở hoa anh đào. Thậm chí, Melissa Valdes còn được mời nhập quốc tịch Nhật Bản vào tháng 10-2022 khi cô tròn 20 tuổi theo luật định để sẵn sàng được triệu tập vào đội tuyển nước này thi đấu ở Olympic Paris 2024.

Cũng như trường hợp Kissada Nilsawai, thông tin Melissa Valdes đến Việt Nam hoàn toàn không được kiểm chứng và lãnh đội VTV Bình Điền Long An đã tái xác nhận đội bóng sẽ không thuê ngoại binh ở mùa giải năm nay.

Việc đội bóng gọi lại cựu đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa để tiếp sức các đồng đội trẻ chính là sự khẳng định chủ trương chỉ dùng lực lượng "cây nhà lá vườn".

Câu chuyện của Kissada Nilsawai và Melissa Valdes, xét trên góc độ nào đó, thể hiện khát khao chứng kiến nền bóng chuyền quốc gia được nâng tầm, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ hơn nửa thế kỷ qua.

Tiếp theo sau một kỳ SEA Games thành công trên sân nhà khi cả 2 đội tuyển nam và nữ đều vào đến trận chung kết, việc các câu lạc bộ được thuê ngoại binh để tranh tài ngay ở mùa giải 2022 được xem là thay đổi quan trọng bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Kissada Nilsawai không đến Việt Nam nhưng một đồng đội của anh là Assanaphan Chantajorn hứa hẹn sẽ tạo sức bật mới cho đội nam Truyền hình Vĩnh Long.

Sinh năm 1999 và sở hữu chiều cao 1,91 m cùng khả năng bật đà tấn công lên đến 3,20 m, Assanaphan Chantajorn chính là một trong 3 mũi tấn công ghi nhiều điểm nhất cho Thái Lan tại SEA Games 31.

Cùng với Assanaphan Chantajorn, 3 đồng hương nữ của anh sẽ khoác áo các đội bóng phía Bắc là Kanjana Kuthaisong (Ngân hàng Công Thương) và Chompunuch Chitsabai, Chitaporn Kamlangmak (Kinh Bắc Bắc Ninh).

Hóa chất Đức Giang thuê hẳn cựu nữ tuyển thủ Cameroon Laetitia Moma Bassoko; Than Quảng Ninh chiêu mộ Maria Perez Gonzalez - ngôi sao 34 tuổi có chiều cao 1,85 m, từng thi đấu cho tuyển nữ Venezuela tại Olympic Bắc Kinh 2008, vòng loại Olympic Tokyo 2020…

Không mặn mà lắm với các cầu thủ Thái Lan, CLB Thể Công quyết định thuê đối chuyền Ivan Fernandez, từng chơi cho đội tuyển nam Venezuela năm 2017. Sanest Khánh Hòa mời về chủ công người Úc Philip Freere mới 26 tuổi, từng thi đấu tại Đan Mạch, Pháp, Đức…

Trào lưu "ngoại hóa" chắc hẳn sẽ chưa dừng ở đó khi các đội bóng vẫn còn hơn 1 tháng để chốt danh sách trước thềm Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia năm 2022.

Sau 9 năm, sàn đấu bóng chuyền quốc gia lại xuất hiện các cầu thủ nước ngoài - những tên tuổi mà đẳng cấp đã được khẳng định tại nhiều giải đấu hàng đầu.

Ngoại binh chất lượng chuyên môn cao cũng góp phần kiềm chế “cơn bão giá” được tạo ra xung quanh những nội binh giỏi suốt thời gian qua. Đội bóng được lợi nhiều bề, người hâm mộ cũng sẽ mở lòng trở lại với đấu trường quốc nội vốn đã lâm cảnh khán đài trống vắng nhiều năm.

Nguồn: [Link nguồn]

”Hot boy” điền kinh Quách Công Lịch mơ màn cầu hôn với ”chân dài” bóng chuyền

(Tin thể thao, tin SEA Games) "Hot-boy" điền kinh Quách Công Lịch có tình cảm với VĐV bóng chuyền, anh tiết lộ về màn cầu hoonn với bạn gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐÀO TÙNG ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN