Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Nadal mơ Grand Slam thứ 13 tại Roland Garros, huyền thoại chê tham lam

Sự kiện: Rafael Nadal

(Tin thể thao – Tin quần vợt) Với sự thống trị tuyệt đối tại giải Roland Garros, Nadal bất ngờ bị chê là một người tham lam.

  

Video Nadal suýt nữa bị tai nạn ở Roland Garros: 

Rafael Nadal đang thẳng tiến trên con đường giành danh hiệu Roland Garros thứ 13, nếu làm được điều đó anh sẽ có Grand Slam 20 trong sự nghiệp (bằng với Roger Federer).

Rafael Nadal

Rafael Nadal

Vừa qua, Nadal đánh bại tài năng trẻ Jannik Sinner 7-6, 6-4 và 6-1 cùng 37 điểm winner, kết quả này đưa Nadal chạm trán Diego Schwartzman ở vòng bán kết (ngày 9/10).

Chứng kiến sự xuất sắc của Nadal, huyền thoại quần vợt người Anh Tim Henman đã so sánh tay vợt 33 tuổi với 2 đại kình địch Ferderer và Djokovic.

Lúc này Roger Federer và Novak Djokovic mỗi người chỉ có 1 danh hiệu tại Paris, trong khi Nadal đã sở hữu tới 12 lần vô địch ở Roland Garros. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của Nadal, Federer có thể sở hữu 5 danh hiệu Roland Garros, còn Djokovic có 3 đến 4 danh hiệu thay vì chỉ có 1 như hiện nay.

Chính vì thế, Tim Henman cho biết. “Rõ ràng Nadal quá tham lam và anh ấy đã giành được quá nhiều danh hiệu Roland Garros. Rõ ràng những người khác không quá xuất sắc trên bề mặt sân đất nện. Tôi nghĩ Nadal đã thắng quá nhiều ở những trận chung kết Roland Garros. Dẫu sao, Djokovic hiện đang cho thấy anh ấy ổn định như thế nào ở giải đấu năm nay”.

Ở tứ kết, Pablo Carreno-Busta đã trở thành nạn nhân của Djokovic. Trong khi đó, Nadal sau khi vượt ải Sinner sẽ chạm trán Diego Schwartzman. Nadal đang có lợi thế đối đầu 9-1 trước tay vợt Argentina. Tuy nhiên, thất bại duy nhất, cũng là trận thua gần nhất, của Nadal trước Schwartzman là tại tứ kết giải Masters đất nện ở Rome tháng trước.

Nadal nói gì trước trận bán kết?

Nhận định về đối thủ Schwartzman trước trận đấu quan trọng, tay vợt Tây Ban Nha cho biết: "Anh ấy đã chơi 1 trận đấu tuyệt vời trước Thiem, một trong những tay vợt hay nhất thế giới hiện tại. Rõ ràng Diego là 1 người xuất sắc, không có gì nghi ngờ về điều đó. Anh ấy đang chơi với sự tự tin cao độ, đã vào chung kết ở Rome và có mặt ở bán kết Roland Garros. Anh ấy cũng đã đánh bại tôi trên sân đất nện. Bạn không thể coi thường điều đó.

Với tôi, điều cần làm lúc này là sẽ cố gắng ra sân, thi đấu hết mình, đúng khả năng vốn có của bản thân. Tôi sẽ phải chơi khác 1 chút so với lần gặp nhau ở Rome. Tôi hy vọng mình sẽ có phong độ cao nhất. Đó là tất cả những gì tôi cần."

Nguồn: [Link nguồn]

Video tennis Tsitsipas - Rublev: Chiến thắng chóng vánh, lần đầu vào bán kết Roland Garros

(Video tennis - Kết quả tennis, Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev, tứ kết đơn nam Roland Garros) Trận đấu khởi đầu khá ngang ngửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN