Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Hé lộ cuộc sống trong tù của huyền thoại quần vợt Boris Becker

Đã hơn một tháng Boris Becker phải sống trong tù. Liệu huyền thoại quần vợt, người từng giành Grand Slam ở tuổi 17 và sống trong nhung lụa có thích nghi với cuộc sống trong song sắt?

Hé lộ cuộc sống trong tù của huyền thoại quần vợt Boris Becker - 1

Tháng 7/1985 tại Wimbledon, Boris Becker giới thiệu mình với thế giới khi đánh bại Kevin Curren trong bốn set, trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch Grand Slam. Thời điểm ấy Becker, Hoàng tử bé của Wimbledon mới 17 tuổi, chưa có râu để cạo, vẫn phải gặp HLV để xin tiền tiêu vặt và không biết số tiền thưởng 130.000 bảng Anh lớn đến mức nào.

37 năm sau, ông chủ của 6 danh hiệu Grand Slam và 49 danh hiệu khác, bước vào Wandsworth, nơi cách sân Wimbledon chỉ vài cây số. Có lối kiến trúc như lâu đài thời trung cổ với các cửa sổ hình vòm nhưng Wandsworth là nhà tù và Becker sẽ giới thiệu mình với tư cách tù nhân mới.

Ngày 29/04 vừa qua, cựu tay vợt số một thế giới nhận án phạt 2 năm rưỡi tù giam từ tòa án Southwark Crown ở London vì giấu 2,5 triệu bảng Anh để trốn nợ. Từ căn hộ sang trọng ở Wimbledon, Becker đi thẳng đến nhà tù Wandsworth trên một chiếc xe tải, sau đó được đưa vào phòng giam chỉ 6m2. Không có chiếc giường cỡ đại phủ ga lụa, dành cho Becker chỉ là chiếc giường đơn nhỏ hẹp cùng tấm nệm nhựa màu xanh.

Boris Becker nâng chiếc Cúp Wimbledon năm 1985 khi mới 17 tuổi. (Ảnh: Getty Images)

Boris Becker nâng chiếc Cúp Wimbledon năm 1985 khi mới 17 tuổi. (Ảnh: Getty Images)

Tỷ phú người Romania, đồng thời cũng là cố vấn của Becker, Ion Tiriac tiết lộ với tờ L'Équipe, rằng “những ngày đầu ở tù của Becker rất khổ sở, và an ninh trong tù quá nghiêm ngặt khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn”. Điều này khiến tin đồn về việc Becker thường xuyên phàn nàn về đồ ăn trong tù và làm phiền các tù nhân khác là có cơ sở. Một người trong gia đình Becker thì cho biết, “Becker vật lộn với môi trường mới, nhất là khi xung quanh toàn những tội phạm khét tiếng”.

Becker không dễ thích nghi với cuộc sống tù túng và thiếu thốn đủ bề. Nổi tiếng từ rất sớm, Becker đã quen với sự xa hoa. Ông từng kể với nhà báo Anh Neil Harman “về chiếc Porsche 959 được mua ngay sau chức vô địch Wimbledon đầu tiên, sau đó lái nó quanh đường phố Monaco”, và “về đêm đánh bạc ở khách sạn Hotel de Paris mà nếu mất hết 500 franc trong túi, số tiền rất lớn vào thời điểm đó, cũng chẳng hề bận tâm”.

Becker đến tòa án vào ngày 29/04, vài giờ trước khi bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù giam. (Ảnh: Getty Images)

Becker đến tòa án vào ngày 29/04, vài giờ trước khi bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù giam. (Ảnh: Getty Images)

Các vụ ly hôn tốn kém, người hâm mộ quay lưng, các nhà tài trợ ruồng bỏ cùng một loạt vụ đầu tư thua lỗ khiến Becker rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bị tuyên bố phá sản từ năm 2017, song Becker luôn nghĩ rằng mình vẫn giàu có và duy trì hình ảnh hào nhoáng của một huyền thoại. Ông vẫn đến những nơi sang trọng bằng máy bay phản lực, bình luận về Wimbledon trên Eurosport hoặc BBC và tận hưởng kỳ nghỉ ở Ibiza.

Tất cả dẫn đến cuộc điều tra của Tư pháp Anh, rằng tại sao một người phá sản vẫn rủng rỉnh tiền bạc như một doanh nhân thành đạt. Năm 2020, Becker đã thoát hiểm ngoạn mục. Thay vì bị giam sau song sắt, ông chỉ bị Tòa án Munich tuyên 2 năm tù treo cùng khoản tiền phạt 300.000 euro vì tội trốn thuế. Giờ thì may mắn đã hết. Hành vi gian lận bị lật tẩy và Becker phải vào tù.

Khung cảnh bên trong nhà tù Wandsworth, nơi Becker bị giam giữ trong 1 tháng qua. (Ảnh: Getty Images)

Khung cảnh bên trong nhà tù Wandsworth, nơi Becker bị giam giữ trong 1 tháng qua. (Ảnh: Getty Images)

Cũng theo tỷ phú Tiriac, sau hơn 1 tháng, cuộc sống trong tù của Becker đang dần cải thiện theo hướng tốt hơn. Ngoài ra hồi cuối tháng 5, Becker cũng được chuyển đến nhà tù Huntercombe cách London 70 km về phía tây bắc. Đó là nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn Wandsworth và dành riêng cho người nước ngoài.

“Theo những gì Becker nói với tôi, chính quyền đã đề nghị anh ấy làm giáo viên dạy toán và tiếng Anh. Công việc này khiến anh ấy bận rộn cả ngày. Trở lại phòng giam, Becker chơi thể thao, xem TV và đọc sách rất nhiều”, người họ hàng của cựu tay vợt số một thế giới nói với L'Équipe.

Theo luật, Becker sẽ ngồi tù ít nhất 10 tháng trước khi được xem xét lại thời gian thụ án. Sau đó sẽ là một chương mới của huyền thoại làng banh nỉ? Không ai biết, và chính luật sư của Becker cũng không dám nghĩ xa xôi. "Điều trước tiên là phải ra tù đã", ông ta nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Becker phải “bóc lịch” 2,5 năm?

Huyền thoại Đức Boris Becker gian dối trong khai báo sau khi tuyên bố phá sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN