Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
2
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

Golf - Mickelson vô địch The Open

Mickelson đã đánh như "lên đồng" ở ngày cuối để đăng quang trên sân Muirfield.

Thật tuyệt vời khi trong ngày chung kết, thời tiết lại rất thuận lợi cho các tay golf tranh tài với sức gió êm ả. Và Phil Mickelson là người tận dụng tốt nhất để tung ra những cú đánh tuyệt vời. Trong 9 hố đầu, anh giành 2 birdie và không mắc bogey nào. Sự lo lắng có đến đôi chút bởi ngay sau giờ nghỉ, Mickelson dính ngay bogey ở hố số 10.

Tuy nhiên không thể tin nổi, "lão tướng" này lại bùng nổ khủng khiếp đến vậy ở 6 hố cuối (trước đó, Mickelson đạt par ở hố 11 và 12), với việc kiếm tới 4 birdie đồng thời không mắc sai sót nào. Chung cuộc, "Lefty" đạt thành tích âm 5 gậy (đi hết 66 gậy), tốt nhất trong tất cả các tay golf và thẳng tiến tới chức vô địch với thành tích tổng âm 3 gậy.

"Anh ấy đã chơi một vòng đấu tốt nhất trong sự nghiệp tại vòng cuối cùng của The Open, qua đó lên ngôi vô địch giải đấu", Jim "Bones" Mackay, người làm caddy cho Mickelson suốt 21 năm qua nói. Quả thật, Mickelson đã đầy thăng hoa. Thế nhưng ở đó dấu ấn đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày luôn xuất hiện, như điểm birdie ở hố 17 và cả hố 18.

Golf - Mickelson vô địch The Open - 1

Cup Claret Jug 2013 dành cho Mickelson

"Tôi không quan tâm làm thế nào tôi lại giành được danh hiệu này. Tôi chỉ biết rằng tôi đã có nó. Và điều đó chỉ xảy ra khi tôi đánh vòng cuối tốt nhất. Tôi bước vào mỗi cuộc chơi với tâm trí tập trung nhất và sự khao khát lớn nhất. Hôm nay, tôi vẫn làm như vậy và nhận được thành quả xứng đáng. Thực sự đây là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng có", Mickelson xúc động.

Đây là lần đầu tiên Mickelson giành chức vô địch tại The Open Championship (hay còn gọi British Open). Trong quá khứ, giải major này được coi là một trong những giải đấu đen đủi nhất của Mickelson bởi lẽ 19 lần tham dự trước đây, anh chỉ có 2 lần đứng trong top 10. Như vậy, bộ sưu tập major của "lão tướng" 43 tuổi chỉ còn thiếu U.S.Open (giải đấu Mickelson mới thực sự vô duyên khi về nhì tới 6 lần).

Niềm vui vỡ òa của Mickelson là nỗi thất vọng tràn trề của Lee Westwood và Tiger Woods. Trước vòng 4, cả hai được coi là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch với ưu thế nhất định về điểm số. Tuy nhiên họ đã "sập hầm" và bỏ lỡ thời cơ vàng của mình. Kết quả cuối cùng, Westwood xếp đồng hạng 3 với dương 1 gậy còn Woods đứng đồng hạng 6 với âm 2 gậy.

BXH những tay golf đạt thứ hạng cao tại The Open 2013:

Golf - Mickelson vô địch The Open - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN