Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
1
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Federer tiết lộ mục tiêu năm 2014

FedEx đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2014 hứa hẹn nhiều khó khăn.

Sau khi để thua Rafael Nadal tại bán kết ATP World Tour Finals, lần thứ 22 trong tổng cộng 32 lần đối đầu, Roger Federer cho biết anh muốn tìm lại chính mình trong năm 2014. Mùa giải này tay vợt người Thụy Sỹ kết thúc một năm thi đấu mà chỉ có duy nhất một danh hiệu (tại Halle), thành tích thấp nhất từ năm 2001.

“Vô địch 5 giải hoặc hơn nữa, tôi mong muốn như vậy. Rời giải đấu trong tư thế là tay vợt chiến thắng luôn mang lại cảm hứng tốt nhất,” Federer nói về mùa giải 2014. “Đó sẽ là những gì tôi hướng tới. Còn vị trí trên bảng xếp hạng, khi không phải là số 1 thì tôi không phải quá bận tâm về chuyện bảo vệ thứ hạng. Mặc dù nếu nhìn vào đó, mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nằm trong Top 4, Top 8 để được nằm trong nhóm hạt giống thuận lợi.”

Federer tiết lộ mục tiêu năm 2014 - 1

Federer có mục tiêu vô địch ít nhất khoảng 5 giải trong mùa giải 2014

Federer vẫn hài lòng với kết quả trong mùa giải 2013, sau khi đã đí tới chung kết và hai trận bán kết trong 3 tuần thi đấu cuối cùng ở Basel, Paris và London.

“Đánh bại hai đối thủ trong Top 10 là một tín hiệu tốt đẹp với tôi sau khi nhận những thất bại trong 7, 8 tháng trước,” Federer nói. “Với những vấn đề hiện tại ở lưng, tôi hài lòng với việc mình có thể thi đấu trong thời gian dài trước đó mà miễn nhiễm với những chấn thương. Điều đó giúp tôi có thêm nhiều sự tự tin về thể chất và cả tinh thần.

“Chắc chắn Grand Slam vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi và hy vọng tôi có thể chơi với phong độ tốt nhất ở những giải đấu lớn mà tôi sẽ chọn lọc những giải đấu quan trọng nhất, đặc biệt là các giải Masters 1000. Tiếp đó là nỗ lực có mặt tại World Tour Finals 2014, cũng là mục tiêu trọng điểm. Khoảng thời gian then chốt là giữa Australian Open và Roland Garros. Tôi cần phải xác định hướng đi rõ ràng và sau đó cố gắng chơi thứ tennis tốt nhất để thực hiện điều đó.”

Mùa giải này Federer đã thi đấu tổng cộng 17 giải với thành tích khá khiêm tốn 45 trận thắng - 17 trận thua, lọt vào 3 trận chung kết ở Rome Masters, giải Halle và Basel. Federer chỉ giành 1 danh hiệu trên mặt sân cỏ tại Halle (thắng Youzhny) và thua trước Nadal ở Rome và Del Potro ở Basel. Thất bại đáng quên nhất của Federer có lẽ là tại vòng 2 Wimbledon khi FedEx thua tay vợt hạng 116 thế giới khi đó là Sergiy Stakhovsky sau 4 set.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Theo Tennis Magazine) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN