Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Federer quyết tranh suất dự World Tour Finals

FedEx đặt mục tiêu chinh phục giải Swiss Indoors để giành vé tới London.

Roger Federer đã mở màn chiến dịch của mình tại giải Swiss Indoors bằng chiến thắng ấn tượng 6-4, 6-2 trước tay vợt người Pháp Adrian Mannarino trong vòng có 71 phút. Tay vợt 32 tuổi, người từng là cậu bé nhặt bóng tại giải đấu này, đã nâng thành tích tại đây lên con số 48 trận thắng – 8 trận thua và có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước Mannarino mà không thua một set nào.

“Tôi nghĩ đó là màn trình diễn rất tốt trong trận đấu mở màn,” Federer nói. “Tôi đã chơi tốt và cũng gặp một chút khó khăn. Nhưng tôi đã vượt qua và giữ được sự ổn định. Tôi chỉ cần giữ được phong độ, đó là mục tiêu trong tuần này.”

Federer quyết tranh suất dự World Tour Finals - 1

Federer đã có mặt tại vòng 2 giải Swiss Indoors 2013

Federer sẽ phải nỗ lực nhiều hơn tại giải đấu trên quê nhà Basel để chiến thắng trong cuộc đua giành vé dự ATP World Tour Finals. Hiện tại trên bảng xếp hạng ATP Race to London, Federer đang có 3190 điểm sau chiến thắng trước Mannarino, hơn người đồng hương Stanislas Wawrinka 40 điểm (Wawrinka sẽ gặp tay vợt người Pháp Edouard Roger-Vasselin hôm nay) và hơn tay vợt người Pháp Richard Gasquet 70 điểm (Gasquet sẽ gặp đồng hương Michael Llodra tại vòng 1 Swiss Indoors).

“Chắc chắn tôi muốn thi đấu tốt tại giải đấu này,” Federer cho biết. “Tôi đã bắt đầu mọi thứ ở đây và tất cả đều rất đặc biệt. Tôi chỉ cần trút bỏ những áp lực khỏi bản thân, giống như khi tôi lần đầu tiên vô địch giải đấu, mọi gánh nặng đều bay biến. Bây giờ tôi sẽ lại chinh phục chức vô địch.”

Federer cũng bày tỏ sự ủng hộ với Wawrinka và khẳng định việc giành tấm vé dự ATP World Tour Finals không phải là một cuộc cạnh tranh giữa hai người bạn, đôi vợt từng giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung đôi nam cho đoàn thể thao Thụy Sỹ.

“Tôi rất vui nếu Stan đủ điều kiện dự giải,” Federer chia sẻ. “Ngay cả khi tôi là người bỏ lỡ giải đấu, tôi không quá bận tâm. Điều đó có nghĩa cậu ấy là tay vợt xuất sắc hơn trong mùa giải này. Tôi cảm thấy vui với những thành tích của Stan và chưa bao giờ nghĩ giữ chúng tôi là một cuộc cạnh tranh. Chúng ta hãy chờ cho tới khi giải Paris Masters kết thúc thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Nhưng dù sao việc Murray không thể tham dự vì chấn thương lại mở ra nhiều cơ hội cho cả hai chúng tôi. Tôi hy vọng Stan cũng sẽ có mặt tại London sắp tới.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Theo ATP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN