Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Đội tuyển bơi khởi động chiến dịch săn “vàng” châu lục

Ngày 1/1 vừa qua, đội tuyển bơi Việt Nam đã tập trung trở lại để luyện tập chuẩn bị cho những kế hoạch tập huấn nhằm săn HCV tại Asian Games 2014.

15 thành viên của đội tuyển bơi quốc gia được tập huấn tại Đà Nẵng và TPHCM để chuẩn bị các kế hoạch tập huấn mà Tổng cục TDTT và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam dự tính. Theo đó, kình ngư sông Hàn – Hoàng Quý Phước có thể sẽ đi tập huấn tại Trung Quốc hoặc Australia nhưng chưa xác định thời điểm. Các kình ngư TPHCM như: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Huỳnh Thế Vỹ, Gia Mẫn… sẽ tập trung  tại TPHCM. Sau SEA Games 27, các VĐV này sẽ được TPHCM tăng cường đầu tư để hướng tới các mục tiêu xa của thể thao TPHCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, ngay ngày 1/1/2014, Ánh Viên đã lên đường trở lại CLB bơi lội Saint Augustine (Florida-Mỹ) bắt đầu chuyến tập huấn dài hạn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài và HLV Đặng Anh Tuấn.

Đội tuyển bơi khởi động chiến dịch săn “vàng” châu lục - 1

Trong thời gian tập luyện tại Mỹ, Ánh Viên sẽ tham gia nhiều giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix để kiểm tra thành tích và tích lũy kinh nghiệm. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ánh Viên phải ăn tết xa nhà vì những chuyến tập huấn, thi đấu liên tục. Sau thành công vang dội ở SEA Games 27, Ánh Viên đã được Tổng cục TDTT xác định sẽ là mũi nhọn “tấn công” vào đấu trường Asian Games của bơi lội Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành phát biểu: “Bơi lội là môn thi đấu Olympic. Ánh Viên đã từng đoạt vé tới Olympic London 2012, và vừa thi đấu rất thành công ở SEA Games 27. Về góc độ chuyên môn, chúng tôi đánh giá Ánh Viên còn tiềm năng phát triển hơn nữa. Ánh Viên sẽ được đưa vào trọng điểm đầu tư để chuẩn bị cho Asian Games và xa hơn là Olympic”.

Sau Ánh Viên, Hiệp hội cũng có kế hoạch cử thêm một số VĐV khác đi tập huấn nước ngoài nhưng còn tùy thuộc từ địa phương quản lý do kinh phí là đóng góp chung giữa các bên. Dự tính kinh phí tập huấn cho Ánh Viên khoảng 200 ngàn USD (khoảng 4 tỷ đồng)/năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Giang (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN