Djokovic trắng tay, đập vợt ở Olympic: Đối thủ đòi phạt nặng, Nole xin lỗi mỹ nhân

(Tin thể thao, Tin Olympic) Novak Djokovic đã gặp nhiều sự chỉ trích sau 2 hành động rất phản cảm trong thất bại cay đắng trước Pablo Carreno Busta ở trận tranh huy chương đồng đơn nam Olympic Tokyo vừa qua.

  

Video Novak Djokovic ném vợt lên khán đài và đập nát vợt khi thua Pablo Careno Busta ở Olympic Tokyo:

Djokovic ném và đập vợt phản cảm, Carreno Busta đòi trọng tài phạt nặng

Trận thua ngược Alexander Zverev 6-1, 3-6, 1-6 chiều 30/7 ở trận bán kết đơn nam môn quần vợt ở Olympic Tokyo đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của hạt giống số 1 Novak Djokovic. Trong trận đánh cặp cùng người đẹp đồng hương Nina Stojanovic sau đó vài tiếng, bộ đôi người Serbia đã để thua cặp đối thủ người Nga Aslan Karatsev và Elena Vesnina 6-7 (4), 5-7 ở bán kết đôi nam – nữ giải đấu này.

Đến ngày 31/7, Djokovic lại thất bại cay đắng 4-6, 7-6 (6), 3-6 trước tay vợt quốc tịch Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta trong trận tranh huy chương đồng đơn nam Olympic năm nay.

Djokovic hụt huy chương đồng Olympic Tokyo khi thua đau Pablo Carreno Busta 1-2

Djokovic hụt huy chương đồng Olympic Tokyo khi thua đau Pablo Carreno Busta 1-2

Ngay sau đó, với lý do gặp vấn đề ở vai trái, Nole đã đưa ra quyết định rút khỏi trận bán kết đôi nam nữ đánh cặp với mỹ nhân đồng hương Stojanovic tại Thế vận hội lần này và nghiễm nhiên trao vinh quang cho bộ đôi đối thủ người Úc John Peers và Ashleigh Barty.

Đáng chú ý, trong trận đấu với Carreno Busta vừa qua, Djokovic đã liên tiếp để lại những hình ảnh rất xấu xí. Ở game đầu tiên của set 3, khi tỷ số game này đang là 40-40, chủ nhân của 20 Grand Slam đã có hành động bực tức ném vợt lên khán đài tại nhà thi đấu Ariake Tennis Center (Tokyo, Nhật Bản) khi không đỡ được cú đánh uy lực từ hạt giống số 6 người Tây Ban Nha.

Nole ném vợt lên khán đài

Nole ném vợt lên khán đài

Sau đó, ở một pha bóng khác trong set cuối, Nole thậm chí còn “cả giận mất khôn” đến mức ném mạnh một cây vợt khác bật vào lưới trước khi khiến nó rơi xuống sân và vỡ nát.

Trong tình huống Djokovic ném vợt lên khán đài, trọng tài chính đã không nói gì. Nhưng ở tình huống đập nát vợt phản cảm sau đó, trọng tài đã cảnh cáo anh phải biết kiềm chế cảm xúc.

Hành động ném vợt xấu xí của tay vợt số 1 thế giới

Hành động ném vợt xấu xí của tay vợt số 1 thế giới

Tuy nhiên, theo tờ Tennis World USA, Pablo Carreno Busta sau đó đã phàn nàn với trọng tài chính rằng lẽ ra, với cú đúp hành vi phản cảm kể trên của Djokovic, tay vợt người Serbia phải bị phạt trừ 1 điểm.

Phát biểu sau khi không thể giành bất cứ tấm huy chương nào tại Olympic năm nay, Djokovic nói: “Tôi đang phải đối phó với chấn thương, không phải một mà là đa chấn thương. Tôi hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ở US Open, mục tiêu lớn tiếp theo mà tôi cần chinh phục.

Tôi mới chỉ giành được đúng 1 huy chương Thế vận hội (HCĐ đánh đơn Olympic Bắc Kinh 2008). Tôi hiểu rằng, tấm huy chương duy nhất đó vẫn rất có ý nghĩa. Nhưng với khả năng và sự kỳ vọng của bản thân tôi, kết quả này vẫn không phải là điều lý tưởng”.

Xin lỗi mỹ nhân đánh cặp, Nole thề phục hận ở Olympic Paris 2024

Nole cũng gửi lời xin lỗi đến các CĐV quê nhà và bạn đánh cặp xinh đẹp Nina Stojanovic: “Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ ở Serbia, những người mà tôi đã làm họ thất vọng. Tôi biết mọi người đều mong muốn một tấm huy chương, tôi cũng vậy. Tôi cũng cảm thấy tệ thay cho Nina khi chúng tôi đã không thể thi đấu cùng nhau để giành một tấm huy chương ở nội dung đôi nam - nữ.  Nhưng cơ thể tôi nói rằng: “Đã quá đủ rồi!”.

“Tôi đã thi đấu dưới tác dụng của thuốc giảm đau và đã cảm thấy đau đớn cũng như kiệt sức bất thường. Nhưng một lần nữa, trái tim tôi đã đặt đúng chỗ, vì tôi biết rằng mình đã cho đi tất cả. Tôi thích thi đấu cho đất nước của mình. Thật không may, tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng đó là thể thao, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên”.

Djokovic xin lỗi Nina Stojanovic

Djokovic xin lỗi Nina Stojanovic

Djokovic xác nhận anh vẫn muốn trở lại Olympic 2024 tại Paris (Pháp): “Ba năm nữa… Thời gian không quá xa, nhưng mặt khác, tôi sẽ không còn sung sức như hồi 25 tuổi nữa. Tôi vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của sự nghiệp. Olympic, Davis Cup, ATP Cup và các giải Grand Slam, đó là những giải đấu truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất để tiếp tục nỗ lực. Thật là một đặc ân khi chơi cho đội tuyển Serbia, tôi vẫn muốn thi đấu ở Paris. Nếu tôi ở đó, tôi hy vọng sẽ giành được huy chương”.

Video trận đấu giữa Djokovic và Carreno Busta hôm 31/7:

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp thi đấu Olympic 1/8: Đua HCV tennis, Zverev dè chừng Khachanov

(Tin thể thao - Trực tiếp các môn thi đấu Olympic Tokyo) Tay vợt người Đức, Alexander Zverev chắc chắn sẽ phải dè chừng trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Eurosport & Tennis World USA) ([Tên nguồn])
Tennis Olympic Tokyo 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN