Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Djokovic phản đối Mỹ tấn công Syria

Sự kiện: US Open 2023

Đang thi đấu tại US Open nhưng tay vợt số 1 thế giới đã bày tỏ quan điểm về tình hình bất ổn ở Syria.

Trong khi thế giới đang tập trung vào tình hình hiện nay tại Syria và cả kế hoạch tấn công của nước Mỹ thì Novak Djokovic đang chinh phục chức vô địch tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm tổ chức ở New York. Nhưng là một cư dân từng sông ở thành phố Belgrade và trải qua những vụ đánh bom của NATO năm 1999, tay vợt số 1 thế giới không thể không có những suy nghĩ lo ngại cho những người dân ở Syria trước nguy cơ phải đối diện với cuộc tàn phá của bom đạn.

Djokovic phản đối Mỹ tấn công Syria - 1

Djokovic trải lòng về những đau thương do chiến tranh gây ra

Sau chiến thắng trước tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa ở vòng 3 US Open 2013, Djokovic đã trải lòng về khoảng thời gian 78 ngày sống trong vòng vây của lửa đạn khi mới chỉ là cậu bé. Và khi được hỏi về khả năng chiến tranh leo thang ở Syria, tay vợt số 1 thế giới đã cực lực phản đối và khẳng định 100% sẽ lên tiếng chống lại điều đó.

“Tôi hoàn toàn phản đối việc sử dụng mọi loại vũ khí hay bất kỳ cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa. Tôi sẽ chống lại tất cả những thứ gì có thể gây chết người. Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm của bản thân, tôi biết chúng sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cho con người.”

“Những thời điểm kinh khủng mà tôi và những người đồng hương Serbia trải qua chắc chắn là khoảng thời gian mà chúng tôi không muốn những đồng loại phải trải nghiệm. Chiến tranh là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của cả nhân loại. Không có ai chiến thắng trong cuộc chiến này.”

Mỹ và các nước đồng minh đang lên kế hoạch tấn công Syria sau khi cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus đêm 20, rạng sáng 21/8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Và hơn ai hết, một con người từng sống trong cảnh cận kề với cái chết như Djokovic hiểu rằng chiến tranh sẽ chỉ đem lại những đau đớn cho dân thường vô tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
US Open 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN