Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Djokovic đoạt Grand Slam thứ 17: Báo quốc tế xưng tụng "vua" Australian Open

Novak Djokovic nhận được những sự tôn vinh nhiệt liệt từ báo giới quốc tế sau chức vô địch Australian Open 2020.

Khoảnh khắc Novak Djokovic nhận cúp vô địch

Novak Djokovic đã trải qua một trận chung kết Australian Open cực kỳ căng thẳng, vượt lên dẫn trước nhưng bị ngược dòng trước khi chính anh ngược dòng lại để thắng trong 5 set sau 4 giờ thi đấu. Đây là danh hiệu thứ 8 của Djokovic tại Melbourne và tay vợt người Serbia cũng đã trở thành tay vợt số 1 thế giới sau giải này.

Dòng tít lớn trên tờ Daily Mail

Dòng tít lớn trên tờ Daily Mail

Chiến thắng của Djokovic đã nhận được sự tôn vinh nhiệt liệt từ báo chí quốc tế. FOX Sports phiên bản Australia giật dòng tít lớn “Đến gần hơn danh vị vĩ đại nhất”, bài viết của trang tin này đã gọi Djokovic là “Ông vua của Australia” khi nói về sự thành công không ai sánh kịp của Nole tại giải đấu này.

Hãng thông tấn RT của Nga đã gọi trận đấu là “Cuộc Marathon tại Melbourne” và xem trận đấu này là một ví dụ kinh điển của đẳng cấp Djokovic. “Ngày Chủ nhật không chỉ là về sự bền bỉ đáng ngạc nhiên của Djokovic, mà còn về khả năng xoay chuyển tình thế của anh. Một chút nghỉ ngắn sau set 3 đã mang lại một thế trận hoàn toàn khác trong phần còn lại của trận đấu”, bài viết bình luận.

Tờ The Guardian của Anh nhấn mạnh rằng trận chung kết này là lần đầu tiên Djokovic tỏ ra mong manh hơn bao giờ hết trong những lần chơi trận tranh chức vô địch tại Melbourne. “Nhưng trước một cuộc khủng hoảng tâm lý và không có nhiều thời gian để lật ngược tình thế, Djokovic một lần nữa cho thấy anh là tay vợt ổn định nhất đương đại chỉ bởi sự xoay chuyển trận đấu diễn ra ở 2 set cuối”, bài viết của tờ này có đoạn.

"Đến gần hơn nữa tới danh vị người vĩ đại nhất" - dòng tít trong bài viết liệt kê các kỷ lục của Djokovic của FOX Sports Australia

"Đến gần hơn nữa tới danh vị người vĩ đại nhất" - dòng tít trong bài viết liệt kê các kỷ lục của Djokovic của FOX Sports Australia

Người thua trận vẫn nhận được sự khen ngợi khi khiến Djokovic phải chật vật trong trận đấu này. Mike Dickson của tờ Daily Mail viết: “Dominic Thiem có lẽ là tay vợt xứng đáng giành Grand Slam nhất trong các tay vợt thế hệ 9X thời gian qua, nhưng anh quá không may khi 3 lần vào chung kết Grand Slam là 3 lần gặp tay vợt xuất sắc nhất của mặt sân đó”.

Trong khi đó Carrie Dunn của Eurosport đã dùng từ “dũng cảm” để khen về cách chơi của Thiem. “Thiem có thể bị ngợp vì kinh nghiệm chung kết ở giải đấu này chưa nhiều, nhưng sự bình tĩnh và dám mạo hiểm trước nhà đương kim vô địch là một sự đáng khen. Và càng đáng khen hơn khi sự mạo hiểm đó đã cho ra thành quả, dù rốt cuộc Thiem một lần nữa không qua được vạch đích”, Dunn viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic vô địch Australian Open 2020: Vỡ òa giành ”championship point” quý giá

Djokovic đã xuất sắc hạ Thiem ở chung kết Australian Open 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN