Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Djokovic cậy nhờ Becker khi mất số 1

Thực ra Djokovic đã tìm tới Boris Becker sau khi mất ngôi số 1 vào tay Nadal.

Novak Djokovic đã gây ngạc nhiên khi quyết định mời huyền thoại người Đức Boris Becker vào vị trí huấn luyện viên chính trong ban huấn luyện. Becker sẽ phối hợp với vị huấn luyện viên lâu năm của Djokovic là Marian Vajda để giúp Nole cải thiện hơn nữa lối chơi trong mùa giải 2014 với mục tiêu đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay Nadal và chinh phục thêm nhiều Grand Slam nữa. Dù Vajda đã gắn bó với Djokovic từ năm 2006 nhưng ở thời điểm này, HLV người Slovakia quyết định nhường lại phần lớn công việc huấn luyện cho Becker.

Cựu số 1 thế giới trong cuộc phỏng vấn của BBC Sport đã tiết lộ thời điểm Djokovic gọi cho ông để đưa ra lời đề nghị huấn luyện là vào tháng Mười, khi Nole vừa để Rafael Nadal lấy mất vị trí số 1 thế giới.

“Tôi đã nhận được điện thoại của Novak và huấn luyện viên của cậu ấy khi cả hai còn đang ở Bắc Kinh,” Becker nói. “Cậu ấy quyết định cần phải có một người nào đó giúp mình tạo nên sự thay đổi nhanh chóng. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì tôi chưa từng chờ đợi những cuộc điện thoại kiểu này. Vì vậy tôi rất hãnh diện. Cậu ấy đã nhận vài thất bại trong các trận chung kết Grand Slam vừa qua và đang khao khát trở lại vị thế của nhà vô địch và đi vào lịch sử tennis.”

Djokovic cậy nhờ Becker khi mất số 1 - 1

Djokovic đã nhờ vậy Boris Becker sau khi mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal

Dù không phải là một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm, thậm chí chưa từng huấn luyện toàn thời gian với một tay vợt nào nhưng những trải nghiệm trong sự nghiệp của Boris Becker hẳn sẽ giúp Djokovic có nhiều sự khác biệt. Khi còn thi đấu, Becker từng giữ vị trí số 1 thế giới vào năm 1991 và đoạt 6 Grand Slam trong sự nghiệp. Ông được coi là một trong những tay vợt xuất sắc nhất trên mặt sân cỏ khi từng vô địch Wimbledon 3 lần vào các năm 1985, 1986 và 1989.

Sau cuộc điện thoại với Becker và được cựu tay vợt người Đức chấp nhận làm HLV chính, Djokovic đã thăng hoa thực sự và đánh bại Nadal ở trong trận chung kết giải China Open tại Bắc Kinh trong hai set với tỷ số 6-3, 6-4). Djokovic kết thúc mùa giải với 24 trận thắng liên tiếp vào cuối nam. Sau giải đấu ở Bắc Kinh, Djokovic còn vô địch ở Shanghai Masters, Paris Masters, ATP World Tour Finals và thắng cả hai trận đấu ở chung kết Davis Cup dù đội tuyển Serbia thất bại trước Cộng hòa Czech. Có lẽ nhờ hiệu ứng của Boris Becker!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Theo Tennis Magazine) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN