Trận đấu nổi bật

victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Cơ hội nào cho TDDC Việt Nam tại Asian Games 2014 ?

Tại đấu trường Asian Games 17 diễn ra vào tháng 9 tới ở Incheon – Hàn Quốc, giấc mơ giành huy chương của TDDC Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi nơi đây hội tụ nhiều VĐV mạnh nhất thế giới.

Trong vài năm trở lại đây, TDDC Việt Nam đã thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận bởi sự chín muồi của một lớp VĐV được đầu tư bài bản. Chúng ta đã có những VĐV từng vài lần vô địch Cúp Thế giới là nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh hay nam VĐV Nguyễn Hà Thanh, Phạm Phước Hưng. Thế nhưng Phó chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Thể dục VN Nguyễn Kim Lan cùng BHL đội tuyển vẫn khá thận trọng với đấu trường châu lục. Theo bà Lan, tuy là đấu trường châu Á nhưng nơi đây lại quy tụ khá nhiều VĐV hàng đầu thế giới, đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan nên sẽ là rào cản lớn đối với các VĐV VN, nếu muốn bước lên đỉnh cao nhất.

Cơ hội nào cho TDDC Việt Nam tại Asian Games 2014 ? - 1

Thể dục dụng chính là niềm hy vọng

Sự khắc nghiệt của đấu trường Asian Games còn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn khi quy tụ phần lớn những gương mặt đẳng cấp thế giới điều mà các Cúp Thế giới (được tổ chức 10 giải/năm) khó làm được. Bởi ở đấu trường này các nước đem đến lực lượng mạnh nhất với quyết tâm giành vàng. Hiện nay, TDDC Việt Nam có 3 nội dung mạnh nhất là nhảy chống nam, nữ của cặp đôi Nguyễn Hà Thanh – Phan Thị Hà Thanh và xà kép của Phước Hưng nhưng đều gặp phải những đối thủ sừng sỏ thực sự.

Chỉ Phan Thị Hà Thanh là có nhiều cơ hội nhất khi chị đứng trong Top 3 châu Á, chỉ sau Hong Un – Jong của Triều Tiên và Oksana Chusovitina (Uzbekistan). Tại Giải vô địch thế giới 2013, Hà Thanh đứng thứ 6 với 14.299 điểm, còn kém khá xa so với số điểm 15.483 của Hong Un – Jong. Đây là khoảng cách không dễ lấp đầy dù rằng trong nội dung nhảy chống thì điểm số của các VĐV khó duy trì sự ổn định.

Phan Thị Hà Thanh cũng là VĐV TDDC xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam cho đến thời điểm này với 1 HCĐ thế giới vào năm 2011 và vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của giải vô địch thế giới năm 2013. Tuy vậy, đường lên ngôi vô địch của cô gặp không ít bởi nếu Hong Un – Jong đạt số điểm xấp xỉ mức 15.500 thì Thanh gần như không có cơ hội. Mọi việc đều phải trông chờ vào phong độ xuất thần của Hà Thanh cộng thêm sự may mắn.

Trong khi đó, cả Nguyễn Hà Thanh và Phạm Phước Hưng đều không phải “thứ dữ” ở những giải thực sự có tính cạnh tranh cao như Olympic, vô địch thế giới hay Asian Games nên việc vượt qua được những đối thủ thường xuyên vô địch thế giới là điều gần như không tưởng.

Như ở nội dung nhảy chống nam, Nguyễn Hà Thanh sẽ phải vượt qua nhà ĐKVĐTG và Olympic Yang Hak Seon (Hàn Quốc). VĐV được coi là “Độc cô cầu bại” trên toàn thế giới chứ không nói gì ở châu Á nên cơ hội đem về chiếc HCV cho thể thao Việt Nam của Nguyễn Hà Thanh là rất nhỏ. Bên cạnh đó, các gương mặt từ Nhật Bản và Trung Quốc cũng không phải tay vừa ở nội dung này nên việc ganh đua một tấm huy chương chẳng hề đơn giản.

Cơ hội nào cho TDDC Việt Nam tại Asian Games 2014 ? - 2

Nhưng sẽ rất khó để có được HCV

Ở nội dung xà kép nam, Phước Hưng và Hà Thanh đều từng nhiều lần gây tiếng vang ở các Cúp Thế giới nhưng để vượt qua VĐV từng 6 lần vô địch thế giới là Kohei Uchimura (Nhật Bản) thì chỉ mong có “phép màu”. Ngoài ra, Lin Chaopan của Trung Quốc cũng là đối thủ đáng ngại khi buộc Kohei Uchimura phải chia sẻ chiếc HCV thế giới năm 2013 ở nội dung xà kép với số điểm là 15.666. Vượt qua hai đỉnh núi này là điều rất khó khăn với các VĐV VN.

Dù rất khó khăn, nhưng người hâm mộ TDDC Việt Nam vẫn trông chờ một kết quả khả quan. Dự kiến đội tuyển sẽ tập huấn tại Nhật Bản, Hàn Quốc và dự các Cúp Thế giới để tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật, với hy vọng sẽ làm được điều lớn hơn mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Giang (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN