Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Campuchia đưa luật "kiểu ao làng" ở SEA Games 32, giới võ thuật Việt Nam nói gì?

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao, tin võ thuật) Lãnh đạo các bộ môn võ thuật tại Việt Nam nhận xét về quy định lạ của chủ nhà SEA Games 32 Campuchia khi nội dung thi đấu của các nước khác bị hạn chế.

Những ngày qua, làng thể thao Đông Nam Á đã “dậy sóng” khi nước chủ nhà SEA Games 32, Campuchia công bố điều luật chỉ cho phép các đoàn ở các nước khác đăng ký không quá 70% số nội dung thi đấu ở các môn võ thuật. Trong khi đó, riêng đoàn chủ nhà sẽ được phép đăng ký đầy đủ 100% tất cả các nội dung.

Chủ nhà Campuchia được đăng ký tất cả các nội dung thi đấu, còn các nước khác chỉ được đăng ký không quá 70%

Chủ nhà Campuchia được đăng ký tất cả các nội dung thi đấu, còn các nước khác chỉ được đăng ký không quá 70%

Ngay khi thông báo này được đưa ra, Liên đoàn thể thao ở các nước Đông Nam Á, trong đó đặc biệt là Philippines đã phản ứng rất mạnh mẽ. Theo đó, các chuyên gia nhận xét quy định này sẽ giúp cơ hội cạnh tranh huy chương của các môn võ đoàn thể thao Campuchia tăng lên đáng kể, còn những đoàn khác sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều khi phải cắt giảm lực lượng thi đấu.

Ông Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Judo Việt Nam, nhận xét đây chỉ là một trong những hình thức sẽ được nước chủ nhà SEA Games áp dụng để đem về lợi thế giành HCV cho VĐV nước họ.

“Đúng là quy định của Campuchia hơi quái nhưng thực tế trước đây đã có 1 số nước áp dụng. Với bộ môn võ thuật ở SEA Games, có nhiều phương thức để giúp nước chủ nhà có lợi thế. Ngoài chuyện hạn chế đăng ký thi đấu của các nước, họ còn mở rộng ra thêm nhiều nội dung trong từng bộ môn cụ thể, thêm những hạng cân thế mạnh của nước mình và cắt bỏ đi những hạng cân thế mạnh của các nước khác”.

Pencat Silat cùng nhiều môn võ thuật bị giới hạn nội dung, đối mặt khả năng có nhiều hạng cân "oái ăm" nhằm có lợi cho VĐV nước chủ nhà

Pencat Silat cùng nhiều môn võ thuật bị giới hạn nội dung, đối mặt khả năng có nhiều hạng cân "oái ăm" nhằm có lợi cho VĐV nước chủ nhà

“Nếu như ở Olympic sẽ có đầy đủ các hạng cân thì ở SEA Games, quyền lực của chủ nhà rất lớn, có thể chọn lựa hạng cân tùy thích. Đây là chiêu trò khá hữu hiệu giúp họ giành nhiều HCV”, ông Nghĩa nhận xét.

Đánh giá về bộ môn Judo tại SEA Games 32 tới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo VN cho biết hiện ban tổ chức chưa công bố chính thức về các nội dung thi đấu nhưng điều giới chuyên môn lo ngại nhất là việc chủ nhà sẽ đưa ra những hạng cân “oái ăm”. Dù vậy, bộ môn đã có sự chuẩn bị tinh thần để mang đến Đại hội thể thao khu vực lực lượng đồng đều và tốt nhất.

Trong khi đó, bà Từ Thị Lê Na, Trưởng bộ môn Pencak Silat của Tổng cục TDTT, tiết lộ: “Ở SEA Games 32 tới đây, Silat có 10 nội dung đối kháng nam, Campuchia sẽ được tham gia đủ, còn các nước khác chỉ được đăng ký 8 nội dung. Đối kháng nữ có 6 nội dung thì các nước chỉ được đăng ký 5 nội dung. Đây là đặc quyền riêng của ban tổ chức ở mỗi kỳ Đại hội”.

Chủ nhà SEA Games 32 bỏ một loạt các môn Olympic như bắn súng, bắn cung,...và đưa vào nhiều môn rất lạ

Chủ nhà SEA Games 32 bỏ một loạt các môn Olympic như bắn súng, bắn cung,...và đưa vào nhiều môn rất lạ

“Tất nhiên điều này sẽ khiến cơ hội thi đấu của các VĐV Việt Nam bị hạn chế nhưng chúng ta phải chấp nhận vì các nước khác cũng sẽ gặp trường hợp tương tự. Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều đợt tuyển chọn, căn cứ thành tích ở Đại hội TDTT toàn quốc, giải vô địch quốc gia hay cúp các CLB toàn quốc sẽ lựa chọn ra các cái tên tốt nhất dự SEA Games 32”, bà Lê Na chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cho biết bộ môn Taekwondo sẽ khó tái lập thành tích giành 9 HCV ở SEA Games 31, thậm chí là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh từ 3-5 HCV ở các nội dung đối kháng tại SEA Games 32.

“Ở SEA Games tới đây, Taekwondo có 8 nội dung đối kháng cho nam, nữ, nhưng các nước chỉ được đăng ký 6 nội dung. Chúng tôi sẽ phải tổ chức rất nhiều đợt tuyển chọn gắt gao cho đến sát ngày đăng ký để lựa chọn những cái tên tốt nhất, có phong độ cao nhất nhằm cạnh tranh HCV”, ông Thanh Huy chia sẻ. 

Tại SEA Games 32, các môn võ chiếm 226 bộ huy chương. Đây sẽ là "mỏ vàng" để chủ nhà Campuchia và các đoạn tham gia sự kiện khai thác. Trước đó, nước chủ nhà đã công bố các môn thể thao của SEA Games 32. Trong số 49 môn đưa vào thi đấu với 608 nội dung, có nhiều bộ môn còn khá xa lạ với làng thể thao khu vực như cờ Khmer Ouk Chaktrang, võ Kun Bokator… Bên cạnh đó, Campuchia loại hàng loạt các môn Olympic như bắn súng, bắn cung, đua thuyền, cũng như Futsal.

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia ra điều luật vô lý tại SEA Games 32

Không chỉ hạn chế rất nhiều môn thể thao Olympic và đưa vào những môn chưa bao giờ nghe thấy tên, Campuchia còn thể hiện tham vọng lấn lướt với việc hạn chế số lượng VĐV...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN