Bóng chuyền nữ Việt Nam dự VTV Cup: Bước chạy đà tới ASIAD

(Tin bóng chuyền) Giải đấu VTV Cup sẽ là một màn chuẩn bị lý tưởng cho bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến ASIAD 2018.

Video trận ĐTVN - Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2018:

Hôm 1/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2018.

Tại giải đấu năm nay, ĐTVN có không ít xáo trộn về lực lượng. Hà Ngọc Diễm, Đoàn Thị Xuân, Phạm Thị Nguyệt Anh vắng mặt vì những lý do khác nhau, qua đó tạo cơ hội cho những Đặng Thị Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, Lê Thị Thanh Liên lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dự VTV Cup: Bước chạy đà tới ASIAD - 1

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều xáo trộn về lực lượng

Trên hàng công, tuyển Việt Nam sẽ dựa vào những mũi nhọn như Thanh Thúy, Dương Hên, Kim Thanh, Đinh Thúy. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới đây chia sẻ: “Trong buổi tập vừa qua, toàn đội đã hoàn thành khối lượng được đề ra. Tất cả đã tập hết 100% sức của mình".

Tại VTV Cup 2018, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng A với các đội Altay (Kazakhstan), Đại học Hokkaido (Nhật Bản) và CLB Vân Nam (Trung Quốc). ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân vào ngày 4/8, gặp CLB Vân Nam (Trung Quốc).

Cũng trong sáng 1/8, đội Đại Học Đài Bắc Trung Hoa với độ tuổi trung bình rất trẻ là 20 đã có mặt ở Việt Nam. Trước đó chiều 31/7, đội bóng chuyền nữ CHDCND Triều Tiên đã đặt chân đến sân bay Nội Bài và là đội khách mời đến sớm nhất giải.

Sau VTV Cup, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASIAD, sân chơi có tầm vóc rất lớn. Đây sẽ là thử thách hạng nặng cho thầy trò HLV Tuấn Kiệt.

Tại ASIAD 2018,  bóng chuyền nữ Việt Nam được xếp ở bảng B cùng với các đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Kazakhstan và Ấn Độ.

Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2018

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018 năm nay diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN