Đua xe MotoGP 2021: Thế thống trị sẽ trở lại với Marquez và Honda Repsol?

Honda Repsol vừa trải qua một tuần đáng nhớ khi vào ngày 20/06 vừa qua tại chặng đua thứ 8, MotoGP 2021 diễn ra tại Đức, tay đua chủ lực Marc Marquez đã xuất sắc mang về chiến thắng đầu tiên cho đội kể từ đầu mùa giải. Với cá nhân tay đua từng 7 lần vô địch MotoGP, anh đã tiếp tục nối dài kỷ lục 11 lần liên tiếp đăng quang tại trường đua Sachsenring.

Mùa giải MotoGP sẽ hấp dẫn hơn với sự trở lại của Marquez và Honda Repsol

Mùa giải MotoGP sẽ hấp dẫn hơn với sự trở lại của Marquez và Honda Repsol

Với chiến thắng này, Marquez đã trở thành tay đua Honda Repsol có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tổng với 50 điểm, xếp sau Fabio Quartararo, người đang có 106 điểm.­­­ Trong khi đó, Honda Repsol đã tăng lên 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng các đội đua xuất sắc nhất. Trong bối cảnh giải đấu còn hơn 10 chặng đua, cả Marquez và đội đua Honda Repsol còn rất nhiều cơ hội để lấy lại vị thế thống trị của mình.

Có thể nói, thành tích của Marquez và Honda Repsol là hệ quả đến từ những nguồn lực và hỗ trợ tích cực từ nhà tài trợ Honda. Dẫu đội đua không đạt được kết quả tốt kể từ đầu mùa giải, thương hiệu xe Nhật Bản luôn sát cánh và tiếp sức để đội lấy lại phong độ và đạt thành tích tốt nhất.

Marc Marquez vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của Honda Repsol và người hâm mộ

Marc Marquez vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của Honda Repsol và người hâm mộ

Nhờ sự hậu thuẫn rất lớn từ Honda, tay đua trẻ sinh năm 1993 Marquez đang tràn trề hy vọng tìm lại chiến thắng ở những chặng đua tiếp theo, mặc dù anh chỉ mới bình phục chấn thương và trở lại đường đua được 2 tháng. Người hâm mộ tin rằng, với tố chất của một nhà vô địch lâu năm của MotoGP, Marc Marquez sẽ dần lấy lại vị thế và bứt phá trên những chặng đua sắp tới.

Là nhà tài trợ của đội đua Honda Repsol Team từ năm 2016, Honda Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đưa MotoGP nói riêng cũng như bộ môn đua xe thể thao nói chung đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 2017, Honda Việt Nam đã chính thức phân phối các dòng xe phân khối lớn tại thị trường Việt Nam. Theo đó, các tín đồ chơi xe mô tô hoặc đam mê bộ môn đua xe đã có thể chạm tay, sở hữu và trải nghiệm các “cỗ máy” tốc độ hàng đầu thế giới từ thương hiệu Nhật Bản.

Đua xe MotoGP 2021: Thế thống trị sẽ trở lại với Marquez và Honda Repsol? - 3

Năm nay, Honda Việt Nam tiếp tục tài trợ phát sóng tiếng Việt các chặng giải đua MotoGP 2021 trên kênh Fox Sport và Fox Sport 2. Người hâm mộ có thể theo dõi những màn đua xe đẹp mắt, cạnh tranh gay cấn, hoặc xem lại trên các kênh Youtube và Facebook chính thức của Honda Việt Nam.

Honda có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1996, trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ôtô. Trong năm 2020 và 2021, doanh nghiệp này đã chung tay cùng Chính phủ, có những hỗ trợ góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.
Hãng cho biết đã đảm bảo môi trường làm việc an toàn, giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh... Honda Việt Nam kỳ vọng sẽ được chia sẻ, chung tay tạo thêm nhiều giá trị có ý nghĩa cho xã hội, cam kết mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui đến cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN