Cô gái bị nghi mắc HIV khi làm móng tay

Một cô gái người Brazil 22 tuổi có thể bị nhiễm HIV vì từng dùng chung dụng cụ làm móng.

Một cô gái người Brazil 22 tuổi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Theo kết quả xét nghiệm, cô gái này bị nhiễm virus HIV vào khoảng 10 năm trước. Một người họ hàng của cô cũng bị mắc căn bệnh thế kỷ này. 

Cô gái bị nghi mắc HIV khi làm móng tay - 1

Nếu có thì việc mắc bệnh từ dụng cụ làm móng là "rất hy hữu"

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy virus HIV của hai bệnh nhân này cùng chủng virus. Và trong quá khứ, hai người từng trao đổi, sử dụng chung dụng cụ làm móng. 

Cô gái người Brazil cũng khẳng định trong quá khứ mình chưa từng quan hệ tình dục thiếu an toàn hoặc dùng chung kim tiêm... Con đường lây nhiễm duy nhất của cô được cho là tự bộ dụng cụ làm móng được chia sẻ cùng người họ hàng cũng mắc virus HIV. 

Tạp chí Y khoa AIDS Research and Human Retroviruses chỉ ra việc sử dụng chung dụng cụ làm móng có thể là con đường mới lây truyền virus HIV. Mặc dù vậy, các nhà khoa học cho biết cách lây truyền loại virus chết người này là hiếm gặp và nguy cơ nhiễm bệnh khá thấp.

Cũng theo tiến sỹ Brian Foley, một nhà nghiên cứu về HIV tại Los Alamos, Mỹ, ca mắc bệnh này sẽ không khiến mọi người xa lánh, kỳ thị người mắc bệnh HIV, vì nguy cơ lây nhiễm mới này là cực thấp. 

Ông cho biết virus HIV không lây qua những con đường tiếp xúc thông thường như dùng chung đồ ăn uống hoặc ly nước. Việc lây HIV qua đồ làm móng tay là trường hợp hiếm gặp nên mọi người không nên thêm kỳ thị và xa lánh người mắc bệnh. Điều cần lưu tâm là chúng ta nên thận trọng khi dùng những dụng cụ có khả năng gây ra các vết thương hở, làm chảy máu, dịch.

Giám đốc Y khoa ở Terrence Higgins, Anh Quốc tỏ ra hoài nghi với việc mắc HIV do dùng chung dụng cụ chỉnh sửa móng tay. Ông cho rằng nếu có thì đây là một trường hợp vô cùng bất thường và hy hữu bởi sự việc xảy ra đã quá lâu (gần 10 năm). Do đó, rất khó để xác định được nguồn gốc lây lan thực sự.

Theo ông, con người không nên nhìn nhận sự việc này theo hướng quá tiêu cực khiến đẩy mạnh sự kỳ thị với người mắc căn bệnh thế kỷ. Thay vì đó, hãy dùng bao cao su và thực hiện xét nghiệm theo định kỳ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Theo Cosmo, Dailymail) ([Tên nguồn])
Có nên đi thẩm mỹ viện Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN