Tỷ phú ở quốc gia nào kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2020 đầy khó khăn

2020 là một năm đầy rẫy những đợt cách ly do đại dịch Covid-19 gây ra, biến động chính trị và đặc biệt là những thay đổi đối với các tỷ phú giàu nhất hành tinh. Với việc các thị trường chứng khoán lớn tăng vọt, Forbes ước tính rằng hơn 2.200 tỷ phú trên thế giới đã đút túi thêm hơn 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Các tỷ phú trên thế giới hiện sở hữu tài sản trị giá khoảng 11,4 nghìn tỷ USD, dựa trên tính toán của Forbes ngày 11/12/2020. Con số này tăng 20% so với khối tài sản 9,5 nghìn tỷ USD vào ngày 31/12/2019.

2020 là năm ăn nên làm ra với tỷ phú nhiều nước trên thế giới (Nguồn: Forbes)

2020 là năm ăn nên làm ra với tỷ phú nhiều nước trên thế giới (Nguồn: Forbes)

Tầng lớp tỷ phú của Mỹ đã có một năm 2020 rực rỡ. Nhìn chung, hơn 600 tỷ phú Mỹ sở hữu tài sản trị giá 4 nghìn tỷ USD, tăng 560 tỷ USD kể từ đầu năm, nhờ sự hỗ trợ của thị trường chứng khoán phá kỷ lục. S&P 500, với mức cao nhất mọi thời đại, tăng 13% trong năm nay bất chấp sự cố Covid; Nasdaq tăng 38%.

Không ai trên thế giới có một năm 2020 tốt đẹp hơn Elon Musk, người có khối tài sản tăng đáng kinh ngạc 110 tỷ USD trong năm nay, đạt mức gần 137 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ ba trên thế giới.

Trong khi các nhà tài phiệt Hoa Kỳ gây chú ý vì khối tài sản ngày càng tăng thì các tỷ phú Trung Quốc mới thực sự là những người giàu nhất trong năm nay tính theo đồng USD. Trung Quốc, quốc gia áp đặt các biện pháp giãn cách chặt chẽ sau khi bùng phát Covid-19, đã phục hồi trở lại với xu hướng vô cùng tích cực.

Chỉ số CSI 300, theo dõi 300 công ty hàng đầu của Trung Quốc, tăng 19% trong năm nay - giúp các tỷ phú Trung Quốc có thêm tổng cộng 750 tỷ USD vào tổng giá trị tài sản ròng của họ. Con số đó không bao gồm 67 tỷ phú Hồng Kông, những người có tài sản đã tăng tổng cộng 60 tỷ USD, lên tổng cộng 380 tỷ USD.

Các tỷ phú Pháp đã ghi nhận mức tăng lớn thứ ba trong năm nay. 40 người siêu giàu của đất nước này sở hữu tài sản trị giá 500 tỷ USD, tăng hơn 95 tỷ USD so với một năm trước. Hơn một nửa mức tăng đó chỉ đến từ hai loại cổ phiếu: người khổng lồ hàng xa xỉ Bernard Arnault và người thừa kế L’Oréal Francoise Bettencourt Meyers.

Tất nhiên, không phải tỷ phú của quốc gia nào cũng giàu lên. Các tỷ phú ở Brazil đang gặp khó khăn trong thời gian dài, nơi chỉ số Bovespa tiêu chuẩn giảm khoảng 3% so với năm ngoái, tổng cộng 50 tỷ phú của đất nước này đã giảm hơn 13 tỷ USD. Điều đó cũng kết hợp với sự suy yếu của tiền tệ Brazil, đồng real, so với đô la Mỹ. Tại Thái Lan, nơi chỉ số SET giảm khoảng 7%, tổng cộng 30 tỷ phú của đất nước này thiệt hại hơn 6 tỷ USD.

Ngay cả trong một năm đầy biến động như vậy thì vẫn có nhiều tỷ phú mới đã xuất hiện khi đại dịch hoành hành. Nổi bật trong số đó có tỷ phú Jared Isaacman, ông trùm Hollywood Tyler Perry, ba người đồng sáng lập dịch vụ giao hàng DoorDash và Stéphane Bancel, Giám đốc điều hành của công ty công nghệ sinh học Moderna, công ty đang phát triển vắc-xin Covid-19, cùng với hai nhà đầu tư của công ty.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước nào “nợ như chúa chổm” khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Doanh thu giảm kết hợp với các biện pháp cứu trợ đại dịch tốn kém đã làm tăng khoản nợ toàn cầu thêm 20 nghìn tỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN