Sau khủng hoảng vỡ nợ, Evergrande bất ngờ tuyên bố tiếp tục triển khai các dự án

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Gần đây, sau một thời gian tập trung xử lý nguy cơ vỡ nợ, ngày 19/11/2021, Tập đoàn Evergrande Trung Quốc bất ngờ tuyên bố tiếp tục triển khai hơn 70 dự án ở Quảng Đông. Đây là một phần trong các nỗ lực của Ever Grande để tự cứu mình trước khi tình hình diễn biến xấu hơn.

Theo thông tin đã được thông báo trên Wechat của tập đoàn Evergrande, 63 dự án đang được xây dựng của công ty Evergrande Pearl River tại 15 khu vực bao gồm Quảng Châu, Phật Sơn, Chiêu Khánh, Dương Giang, Thanh Viễn, Huệ Châu, Hà Nguyên…đã khôi phục xây dựng và sản xuất trở lại hoàn toàn.

Ngoài ra, hơn 10 dự án thuộc Evergrande Thâm Quyến bao gồm Thâm Quyến, Đông Hoản, Giang Môn, San Vĩ, Châu Hải, Trung Sơn cũng đã hoạt động trở lại. Mặt khác, công ty Hà Nam thuộc tập đoàn Evergrande ngày 18 cũng thông báo, hiện nay hơn 16 dự án đã nối tiếp nhau khôi phục lại công việc thi công và xây dựng tại chỗ của các dự án khác đang được thúc đẩy tiến hành đều đặn, an toàn và có trật tự.

Công trình xây dựng của Evergrande

Công trình xây dựng của Evergrande

Trước đó, tập đoàn Evergrande đã tuyên bố rằng từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, Evergrande đã hoàn thành 546 đợt bàn giao nhà, liên quan đến 184 dự án xây dựng khác nhau với 57.462 khách hàng. Hứa Gia Ấn - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Evergrande tiết lộ tại Hội nghị với chuyên đề khôi phục hoạt động của tập đoàn vào ngày 22/10 rằng các tòa nhà mà Evergrande chưa bán được hoặc các dự án đang xây dựng đều sẽ được sửa sang lại và bán trong tương lai.

Tại thời điểm đó, Hứa Gia Ấn đã tuyên bố rằng 3 quyết định chiến lược lớn của Evergrande để giải quyết rủi ro và tự cứu lấy mình là: kiên quyết và nỗ lực để tiếp tục hoạt động trở lại, đảm bảo bàn giao nhà đúng thời hạn; bán toàn bộ những căn nhà hiện có; giảm đáng kể quy mô phát triển và xây dựng bất động sản, thực hiện chuyển đổi từ bất động sản sang ngành ô tô năng lượng mới trong vòng 10 năm tới.

 Ông cũng nhấn mạnh rằng, chỉ có tiếp tục công việc và sản xuất, khôi phục bán hàng và kinh doanh thì mới có thể giao nhà cho chủ sở hữu với chất lượng và số lượng tốt nhất. Điều này cũng sẽ giúp thanh toán hóa đơn thương mại của các đối tác, hoàn thành việc mua các sản phẩm giá trị và trả dần các khoản vay từ các tổ chức tài chính.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán gần sạch tài sản, liệu đại gia này có giải cứu được cuộc khủng hoảng nợ của Ever Grande ?

Sau khi Ever Grande rơi vào khủng hoảng nợ, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này liên tiếp phải bán hoặc thế chấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Trần (Theo Chinatimes) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN