Người Việt phải chi 1 triệu đồng, chứng minh thu nhập để vào cửa sòng bài hợp pháp ở Phú Quốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo đó, người Việt phải từ 21 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật mới được vào casino. Đây là sòng bài hợp pháp đầu tiên của người Việt ở Phú Quốc.

Đối với người Việt (chỉ có một quốc tịch là Việt Nam), để vào chơi tại casino Corona Phú Quốc, phải từ 21 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng như sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, người chơi phải mua vé vào cửa. Vé ngày, có hiệu lực trong 24h liên tục, giá là 1 triệu đồng. Vé tháng thu 25 triệu đồng.

Đối với người nước ngoài, tuổi từ 18 trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trình passport để đăng ký thành viên và không bắt buộc mua vé vào cửa.

Trao đổi với phóng viên, nhân viên tư vấn của casino Corona Phú Quốc cho biết hiện casino đã mở cửa trở lại và đón tiếp khách thỏa mãn hai điều kiện trên vào chơi. Tuy nhiên, lượng khách nội địa đến đây vẫn chưa đông.

Cũng theo nhân viên này, casino sẽ mở bàn chơi cho nhóm khách từ 3-5 người. Việc chia thưởng sẽ phụ thuộc vào kết quả thắng trên ván chơi. Ngoài ra quy trình trả thưởng còn liên quan đến bàn chơi của đại lý hay của Corona.

Người Việt phải chi 1 triệu đồng, chứng minh thu nhập để vào cửa sòng bài hợp pháp ở Phú Quốc

Người Việt phải chi 1 triệu đồng, chứng minh thu nhập để vào cửa sòng bài hợp pháp ở Phú Quốc

Theo đó, nếu khách hàng chơi tại bàn của nhân viên Corona thì khi thắng sẽ được kế toán bên này trực tiếp làm thủ tục chi tiền. Còn nếu thắng tại bàn của đại lý thì sẽ do đại lý và khách hàng tự thỏa thuận. Khách đến chơi không cần đặt bàn trước.

Tại Singapore, đối với công dân của họ (chỉ cho phép người từ đủ 21 tuổi) khi vào các casino cũng phải nộp phí. Cụ thể, phí ngày 24h là 150 SGD (hơn 2,5 triệu đồng). Phí năm 3000 SGD (50,5 triệu đồng). Riêng với du khách nước ngoài không thu phí. Tuy nhiên cần phải xuất trình hộ chiếu còn hiệu lực tại cổng kiểm soát.

Casino Corona thuộc dự án Corona Resort & Casino Phú Quốc, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 và trở thành casino đầu tiên cho người Việt vào chơi. Sòng bài này tọa lạc tại khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thuộc quần thể nghỉ dưỡng 5 sao và được mệnh danh là sòng bài lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam.

Nơi này trang bị rất nhiều trò chơi đang thịnh hành tại các sòng bài nổi tiếng trên thế giới như 100 bàn chơi Baccarat, Roulette, Blackjack, Poker, Tài xỉu. Bên cạnh đó, casino ở Phú Quốc còn đầu tư 1000 máy trò chơi slot machine, 32 máy chơi Fusion Roulette.

Ngày 16/1/2017, Chính phủ ban hành nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino với các quy định về tổ chức kinh doanh casino, thí điểm cho người Việt vào chơi casino, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. 

Trong đó, cho phép người Việt Nam vào chơi casino trong nước. Thay vì trước đây họ phải tham gia hình thức này tại các nước trong khu vực như Campuchia, Singapore...

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia tuần qua: Chuỗi Vinmart ”thay tên đổi vận” nhờ đại gia nước mắm

Năm 2021, hệ thống bán lẻ VinCommerce với tên mới WinCommerce có lãi EBITDA hơn 1.000 tỷ đồng và tiến đến điểm hòa vốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN