Không thể tin nổi: Cả tỉnh đông dân gần bằng Việt Nam nhưng chỉ có 17 người nghèo

Sự kiện: Kinh Doanh

Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc mới đây đã công bố số liệu rà soát, trong đó khẳng định chỉ có 17 trong tổng số 80 triệu người dân vẫn còn nằm trong hộ nghèo.

Theo số liệu mới được công bố, số dân tại tỉnh Giang Tô là 80 triệu người, trong đó chỉ có 17 người thuộc 6 hộ gia đình vẫn còn nằm trong diện hộ nghèo. Thông tin này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt về tính chính xác của số liệu thống kê mà tỉnh này đưa ra.

Tỉnh Giang Tô là địa phương đầu tiên tại Trung Quốc tuyên bố đã hoàn toàn xóa bỏ được đói nghèo. Tiêu chí để thoát khỏi hộ nghèo hiện nay tại Trung Quốc là thu nhập bình quân đầu người đạt từ 2.300 NDT (~7,6 triệu đồng) trở lên. 

Báo cáo về số người nghèo tại tỉnh Giang Tô đã vấp phải nhiều phản đối gay gắt (Nguồn: SCMP)

Báo cáo về số người nghèo tại tỉnh Giang Tô đã vấp phải nhiều phản đối gay gắt (Nguồn: SCMP)

Trung Quốc vẫn chưa công bố số liệu thống kê chính thức cho cả năm 2019, nhưng chính phủ cho biết số người nghèo đã giảm xuống còn 16,6 triệu vào cuối năm 2018 và thêm 10 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói vào năm ngoái.

Zhu Guobing, người đứng đầu Văn phòng xóa đói giảm nghèo của chính quyền tỉnh Giang Tô, khẳng định với cơ quan lập pháp tỉnh rằng hơn 99,99% trong số 2,54 triệu người nghèo của tỉnh đã thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực, họ đã có thu nhập trung bình hàng năm cao hơn 6.000 NDT (~20 triệu đồng) kể từ khi chương trình xóa bỏ đói nghèo bắt đầu được thực hiện.

Quan chức văn phòng xóa nghèo nói, 17 người nghèo còn lại của Giang Tô đều có khả năng làm việc, và 4 trong số đó bị mắc các loại bệnh. Theo quan chức này, thông tin công bố được dựa trên các dữ liệu của tỉnh và quốc gia, thể hiện số người nghèo tính đến ngày 31/12/2019.

Giang Tô là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trong số tất cả các tỉnh, chỉ sau Quảng Đông. Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 6,4% lên 7,22 nghìn tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm 2019, theo dữ liệu từ văn phòng thống kê của tỉnh.

Báo cáo của Giang Tô nhanh chóng gây rúng động trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Trong khi giới chức địa phương hiện rất vui mừng với thành tích thì nhiều người dân sôi nổi thảo luận về độ chính xác của số liệu.

“Tôi không tin. Chả lẽ ở tỉnh đó không có người thất nghiệp? Không có ăn xin hay sao?” - một người dùng Weibo nghi vấn.

“Thật là trùng hợp, tôi chỉ là một trong số 17 người đó”, một người khác chế giễu trên Weibo.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh này khẳng định: “Ở địa phương của chúng tôi mức thu nhập 6.500 tệ là dễ dàng đạt được”. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của cư dân tại huyện Dongtai của tỉnh này là 31.817 tệ vào năm 2018, tăng 8.9% so với năm trước đó. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Giang Tô là 38.096 tệ năm 2018, trong đó thu nhập của người dân thành thị là 47.200 tệ và ở nông thôn là 20.845 tệ, theo tờ Economic Daily.

Chính phủ Trung Quốc đầu tư tổng cộng 126.1 tỉ NDT trong năm ngoái vào chiến dịch xóa nghèo, nhắm đến những vùng nông thôn đặc thù với 564 triệu người sinh sống. Dù vậy, những nỗ lực này vẫn vấp phải nhiều nghi vấn.

Giáo sư Zheng Yongnian, giám đốc Viện Đông Á tại Đại học quốc gia Singapore, cho rằng chương trình xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, dù được chính phủ hỗ trợ tuyệt đối, cũng vẫn gây ra nhiều hệ lụy như chính sách trợ cấp cho những người lười biếng.

Li Xiaoyun, cố vấn Tiểu tổ lãnh đạo Văn phòng công tác xóa đói giảm nghèo thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, cảnh báo tại một diễn đàn gần đây về rủi ro có 30 triệu người dân sẽ tái nghèo nếu thay đổi tiêu chuẩn thu nhập bình quân ngày lên 3.2USD (so với mức 1.9USD trong thời điểm hiện tại), dựa trên số liệu của WB.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ bé tẹo, giá chỉ vài nghìn ở Việt Nam đã giúp người này đổi đời thành tỷ phú

Thay vì sử dụng nguyên liệu quen thuộc với người dân Việt Nam, vị tỷ phú này chuyển sang dùng một nguyên liệu lạ lẫm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN