Ông vua sòng bạc Macau nghỉ hưu, đây là người tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy

Stanley Ho là tỷ phú góp phần gây dựng nên đế chế kinh doanh sòng bạc lớn nhất thế giới tại Macau (Trung Quốc). Tới đây, ông sẽ nghỉ hưu và con gái Daisy Ho sẽ kế nghiệp cha.

Mỗi khi nhắc đến Macau (Trung Quốc), không thể không kể tới các sòng bài và tên tuổi của tỷ phú Stanley Ho. Ông được xem là "vua casino" và là một trong những người đàn ông giàu nhất châu Á. Mới đây ông tuyên bố sẽ nghỉ hưu.

Theo tờ SCMP, Stanley Ho sẽ chính thức không đảm nhận vị trí Chủ tịch tập đoàn SJM Holdings sau cuộc họp thường niên với các cổ đông vào ngày 12/6/2018. Thông tin này đã được gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong.

Ông vua sòng bạc Macau nghỉ hưu, đây là người tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy - 1

Tỷ phú Stanley Ho là một trong những người giàu nhất châu Á.

Sau khi nghỉ hưu, ông chỉ đảm nhận chức vụ Chủ tịch danh dự của tập đoàn còn sự nghiệp kinh doanh sẽ được giao lại cho con gái ông là Daisy Ho. Người này hiện cũng là một thành viên trong Hội đồng quản trị của Tập đoàn.

Stanley Ho năm nay 96 tuổi, là cháu của một trong những nhà tài phiệt đầu tiên của châu Á là Robert Hotung. Robert là một trong những doanh nhân giàu có nhất Hong Kong hồi cuối thế kỷ 20.

Tỷ phú Stanley Ho kết hôn lần đầu vào năm 1942, nhưng sau đó ông cũng có thêm 3 người vợ  khác. Tuy nhiên, không rõ liệu tỷ phú này có kết hôn với tất cả 3 người này hay không.

Ông có 17 đứa con, một trong số đó là Lawrence điều hành casino và khách sạn Melco Crown ở Macau. Tháng 6 vừa qua, Stanley Ho đã từ chức Chủ tịch tập đoàn Shun Tak Holdings có trụ sở ở Hong Kong, con gái Pansy Ho đảm nhận vị trí này.

Stanley Ho đã xây dựng nên đế chế kinh doanh sòng bạc suốt hàng chục năm nay. Ông góp phần biến Macau thành trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, SJM Holdings của Stanley Ho đã bị các đối thủ như Las Vegas Sands và Galaxy Entertaintment Group Ltd "vượt mặt" về doanh thu kinh doanh casino. Nguyên nhân do các tập đoàn này cung cấp các dịch vụ giải trí đa dạng hơn cho những người đến casino.

Daisy Ho là ai?

Sau khi Stanley Ho rời khỏi chức vụ Chủ tịch tập đoàn, sự nghiệp kinh doanh sòng bài sẽ được giao cho Daisy Ho là con gái ông. Daisy Ho năm nay 53 tuổi. Còn người vợ thứ tư của Stanley Ho và con trai Timothy Fok cũng sẽ đảm nhận chức vụ đồng Chủ tịch và Giám đốc điều hành tập đoàn SJM Holdings.

Ông vua sòng bạc Macau nghỉ hưu, đây là người tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy - 2

Daisy Ho là người sẽ tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của cha.

Daisy Ho từng là Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Shun Tak. Ngoài ra, bà cũng đảm nhận Giám đốc điều hành của SJM Holdings. Daisy có bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Toronto. 

Sau khi Daisy Ho nhận được bằng thạc sỹ, bà đã làm việc cho một số ngân hàng ở Hong Kong trước khi gia nhập công ty gia đình Shun Tak vào năm 1994. Khi làm Giám đốc Tài chính của Shun Tak, Daisy Ho đã tham gia vào việc lên kế hoạch và đưa ra chiến lược cho lĩnh vực tài chính cũng như chịu trách nhiệm về chính sách tài chính và đầu tư bất động sản.

Các sòng bạc Macao đua nhau “hốt bạc”

Tổng doanh thu của các sòng bạc ở Macao đạt mức kỷ lục 3,9 tỷ USD trong tháng 3 vừa qua, một phần nhờ những vụ đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Bloomberg, SCMP) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN