Khởi nghiệp từ 16 tuổi, 9x dễ dàng đút túi 79 tỷ đồng/năm dù chưa tốt nghiệp đại học nhờ Amazon

Đặc biệt, các thành viên trong công ty của 9x này đều có tuổi đời chưa đầy 21.

Tye Sheridan hiện là sinh viên năm 4 đại học Michigan, Hoa Kỳ. Tuy chưa tốt nghiệp nhưng Sheridan đã biến một dự án online thành nghiệp vụ trị giá hàng triệu USD. Trong quá trình khởi nghiệp, Sheridan cũng may mắn nhận được sự động viên và ủng hộ của cha mẹ vốn cũng sành sỏi trong ngành thương mại.

Sheridan dự định khởi nghiệp lần đầu khi mới học năm nhất trung học. Cậu phát hiện phụ kiện chơi game Xboxlive được bán trên trang eBay sẽ tăng giá. Sản phẩm này được bán theo hình thức thẻ quà tặng, mức giá tăng từ 50 USD lên 60 USD. Do đó, Sheridan quyết định mua thẻ và bán lại cho người khác lấy lãi.

Sheridan bắt đầu liên hệ với các công ty và tìm được một nhà cung ứng. Đơn vị này chấp nhận bán 150 tấm thẻ XboxLive thời hạn 1 năm với giá chỉ 40 USD/tấm. Sheridan đã dùng 6.000 USD (136 triệu VND) tiền vốn bố mẹ cung cấp để mua toàn bộ chỗ thẻ này. 2 tháng sau, giá sản phẩm quả thực đã tăng lên tới 60 USD. Sheridan bắt đầu bán ra thẻ với giá 55 USD/tấm. Sheridan đã dễ dàng thu về 600 USD (13,6 triệu VND) tiền lãi chỉ trong vòng 6 tháng.

Khởi nghiệp từ 16 tuổi, 9x dễ dàng đút túi 79 tỷ đồng/năm dù chưa tốt nghiệp đại học nhờ Amazon - 1

Tye Sheridan và các cộng sự

Sau đó, Sheridan đã mạnh dạn thành lập công ty Woodside Distributors chuyên phân phối các sản phẩm gia đình, thể thao, thiết bị ngoài trời và máy móc tự động. Một trong những mặt hàng đầu tiên của Woodside được mua từ công ty Mr.Beams – sau này được mua lại và trở thành một phần của tập đoàn Amazon.

Khởi nghiệp từ 16 tuổi, 9x dễ dàng đút túi 79 tỷ đồng/năm dù chưa tốt nghiệp đại học nhờ Amazon - 2

Trang chủ Woodside Distributors

Để tập trung phát triển sự nghiệp, Sheridan đã từ bỏ sở thích đá bóng và chơi khúc côn cầu. Sheridan dành hầu hết không gian trong nhà để chứa hàng hóa. Sheridan rất thành thạo trong việc giao hàng, trung bình chỉ từ 8 – 10 giây/kiện, tốc độ không kém so với Amazon hiện nay.

Sau 2 năm, số lượng khách hàng của Sheridan đã tăng lên đáng kể, khiến Sheridan phải tìm thêm dịch vụ vận chuyển để đáp ứng nhu cầu của “thượng đế”. Amazon Market Place – chợ điện tử của Amazon chính là dịch vụ mà Sheridan lựa chọn.

Đến năm cuối cấp 3, Sheridan tìm thêm một người bạn là Alex Glassman để giúp đỡ phân tích số liệu. Trong năm đó, thu nhập của cả hai đã lên tới con số 2 triệu USD (45,5 tỷ VND). Sau giờ tan học, trong khi bạn bè cùng lứa còn mải vui chơi, thư giãn, Sheridan và Glassman lại miệt mài cùng nhau bán hàng trên mạng.

Sau khi cùng thi đỗ đại học Michigan, đôi bạn thân vẫn tiếp tục đồng hành trong công việc, đồng thời tìm thêm một cộng sự để kinh doanh hơn 200 mẫu sản phẩm các loại. Công việc bận rộn đến mức họ phải thuê thêm học sinh giúp khai thác phần mềm, quản lý tài khoản và phân tích số liệu. Lúc cao điểm nhất, Woodside  Distributors có tới 12 nhân viên. Mỗi tuần, Sheridan chỉ cần làm việc từ 7 – 10 tiếng. Sheridan và đồng nghiệp làm việc với máy tính và không mất tiền thuê nhà. Vì vậy, chi phí tiêu dùng được giảm thiểu đáng kể.

Khởi nghiệp từ 16 tuổi, 9x dễ dàng đút túi 79 tỷ đồng/năm dù chưa tốt nghiệp đại học nhờ Amazon - 3

Các thành viên trong công ty của Sheridan đều có tuổi đời chưa đầy 21

Nói về đứa con tinh thần của mình, Sheridan bày tỏ: “Woodside Distributors là một công ty có mục tiêu vô cùng rõ ràng. Văn hóa của công ty chúng tôi là: Lợi nhuận! Lợi nhuận và lợi nhuận! Thu nhập của chúng tôi đã đạt mức 3,5 triệu USD/năm (~79 tỷ đồng). Tuy các thành viên đều chưa tròn 21 tuổi nhưng với chúng tôi, đây quả thực là một số tiền lớn”. Sheridan cũng cho biết, thành công của mình là nhờ có Amazon. Trước đó, Amazon từng tuyên bố đại học Michigan là một trong những trường đáng theo học nhất, tạo môi trường nền tảng cho Sheridan đi tới được thành công ngày hôm nay.

Khởi nghiệp với 5.000 đô, đâu là bí quyết làm giàu của doanh nhân Do Thái nổi danh toàn cầu

Năm lần bảy lượt cạn vốn khi đang thực hiện dở ước mơ, nhưng bí quyết này đã giúp ông dễ dàng vượt qua trở ngại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao) ([Tên nguồn])
Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN