Đế chế kinh doanh đằng sau sự bí ẩn của ông chủ CLB Leicester City vừa tử nạn

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha - ông chủ câu lạc bộ Leicester City đã gây dựng thương hiệu King Power trở thành chuỗi cửa hàng bán đồ miễn thuế "quen mặt" ở Thái Lan.

Đế chế kinh doanh tỷ USD

Câu lạc bộ Leicester City đã chính thức xác nhận tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu của câu lạc bộ này là một trong 5 nạn nhân tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngoài sân King Power ở Anh hôm 28/10 vừa qua.

Tỷ phú 61 tuổi này được các cổ động viên Leicester City yêu mến sau khi góp phần đưa câu lạc bộ vượt qua những câu lạc bộ có tên tuổi để giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh năm 2016. Đây là lần đầu tiên Leicester City giành được danh hiệu này trong lịch sử của câu lạc bộ.

Tỷ phú tự thân Vichai Srivaddhanaprabha sinh ra tại Bangkok vào ngày 4/4/1958. Trước khi qua đời trong vụ rơi trực thăng xảy ra ngày 28/10/2018, ông là người giàu thứ 5 tại Thái Lan. 

Ông thành lập công ty hồi năm 1989 với một cửa hàng miễn thuế đầu tiên trung tâm thương mại Mahatun ở Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mình, ông dã xây dựng nên một đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD. Đế chế kinh doanh của ông là chuỗi cửa hàng miễn thuế nổi tiếng mang thương hiệu King Power.

Năm 1995, King Power độc quyền kinh doanh hàng miễn thuế tại sân bay Don Mueang. Năm 1998, chính phủ Thái Lan cho thương hiệu này độc quyền kinh doanh hàng miễn thuế tại khu phức hợp Word Trade Center ở Bangkok trong 10 năm. 

Đế chế kinh doanh đằng sau sự bí ẩn của ông chủ CLB Leicester City vừa tử nạn - 1

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Tháng 6/2016, King Power mua số cổ phần trị giá 226 triệu USD tại Thai AirAsia từ Asia Aviation. Việc mua số cổ phần này đưa King Power thành cổ đông lớn thứ hai.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Vichai khoảng 4,9 tỷ USD. Bangkok Post cho hay, năm 2006, King Power giành quyền bán hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi  - sân bay mới được xây dựng ở Bangkok. Đây là cửa ngõ có hàng chục triệu hành khách qua lại.

King Power hiện có cửa hàng, quầy hàng miễn thuế tại nhiều sân bay ở Thái Lan cũng như các khu du lịch ở nước này.

Nổi tiếng nhưng bí ẩn

Tên của ông được nhiều người biết đến, nhưng tỷ phú Vichai vẫn là một nhân vật bí ẩn, hiếm khi trả lời phỏng vấn. Ông để con trai Aiyawatt là phát ngôn viên của gia đình. 

Trước khi bén duyên với bóng đá, đam mê của tỷ phú này là polo - môn mã cầu. Đây là môn thể thao quý tộc. Ông và con trai đều là người chơi giỏi môn thể thao này. Vichai là thành viên suốt đời của câu lạc bộ Ham Polo ở London.

Năm 2010, ông mua câu lạc bộ Leicester City với giá 40 triệu USD. Bên cạnh việc bơm hàng chục triệu bảng chi cho đội bóng, trả tiền nợ của câu lạc bộ và xây dựng cơ sở vật chất thi đấu thì ông Vichai chi tiêu một cách thận trọng. Bangkok Post cho rằng thành công của Leicester City được tạo nên từ tinh thần đồng đội, sự nỗ lực và chăm chỉ.

Đế chế kinh doanh đằng sau sự bí ẩn của ông chủ CLB Leicester City vừa tử nạn - 2

Việc tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đến sân bằng máy bay trực thăng không hề hiếm thấy.

Mặc dù là tỷ phú, sở hữu khối tài sản lớn nhưng ông được biết đến là người có phong cách gần gũi với cổ động viên. Vị tỷ phú này từng cung cấp bia và bánh miễn phí cho cổ động viên ở sân King Power. Người hâm mộ cũng thường thấy trực thăng của ông hạ cánh xuống  ở giữa sân.

Năm 2016, tỷ phú này bỏ tiền túi mua 19 xe BMW i8 tặng các cầu thủ để ghi nhận sự nỗ lực của họ. Trị giá mỗi xe khoảng 100.000 bảng Anh (~3 tỷ đồng).

Tỷ phú Vichai kết hôn với vợ là Aimon. Hai người có 4 người con là Vormas, Apichet, Arunroong và Aiyawatt. Họ Srivaddhanaprabha của ông được cố quốc vương Bhumibol ban vào năm 2013.

Khối tài sản 'khủng' của tỷ phú đang 'ôm mộng' đoạt HCV tại Asiad 2018

Vị tỷ phú 78 tuổi là người giàu nhất Indonesia sẽ dự thi môn đánh bài với mục tiêu đoạt được HCV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo Bangkok Post và Leicestermecury) ([Tên nguồn])
Rơi máy bay tỷ phú Vichai của Leicester Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN