Xe máy tông nhau phát nổ, 2 người bỏng nặng

Cả nạn nhân và người gây ra tai nạn đều bị phỏng nặng do sau khi va chạm, chiếc xe máy phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Ngày 17-7, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM, cho biết hai nạn nhân Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, quê Cần Giuộc - Long An) và Phạm Minh Tấn (22 tuổi) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng do lửa từ xăng.

Xe máy tông nhau phát nổ, 2 người bỏng nặng - 1

Anh Hoàng bị phỏng một bên người và khuôn mặt.

Anh Hoàng bị phỏng 19% diện tích cơ thể và 9% độ sâu; anh Tấn bị nặng hơn với 29% diện tích cơ thể và 8% độ sâu. Ngoài vết phỏng, Tấn còn bị chấn thương nhẹ vùng đầu do tông nhau.

“Các trường hợp bị phỏng do tai nạn giao thông gây ra thường đi kèm với phỏng sâu. Hai nạn nhân Hoàng và Tấn ít nhất phải trải qua hai cuộc phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da” - bác sĩ Đạo nói.

Xe máy tông nhau phát nổ, 2 người bỏng nặng - 2

Tấn cũng bị phỏng khá nặng.

Anh Hoàng kể lại: “Tối 13-7, tôi đang chở nông sản ra chợ giao cho bạn hàng thì Tấn chạy chiều ngược lại với tốc độ nhanh đã tông trúng tôi. Cú tông rất mạnh đã gây tiếng nổ và xe máy bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Tôi chỉ cảm nhận được người dân kéo tôi ra khỏi hiện trường, dập tắt lửa và tôi đã ngất trên đường đi cấp cứu”.

Nạn nhân Tấn bị phỏng khá nặng phần mặt, hai tay và bụng dưới, giọng nói rất yếu ớt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN