Tiền mất tật mang khi mua "thần dược" chữa ung thư vú

Sự kiện: Ung thư vú

Thất diệp nhất chi hoa được rao bán đắt đỏ, 3-6 triệu đồng/kg, có thể ung thư vú khiến nhiều người săn lùng. Thế nhưng, nhiều người dễ nhầm với rễ cây rừng.

Thất diệp nhất chi hoa đang được rao bán trên thị trường với giá 3-6 triệu đồng/kg, đắt hơn cả sâm Hàn Quốc. Nhiều người đồn thổi, cây này chữa bách bệnh, đặc biệt là ung thư vú.

Điều này khiến nhiều người sẵn sàng chi cả vài chục triệu mua về dùng. Thế nhưng, bỏ tiền mua “thần dược” song ít tai biết được công dụng thật của nó và hệ lụy mua phải mớ rễ cây rừng.

Cách đây không lâu, tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Liên (Quảng Nam)- bệnh nhân ung bước sang giai đoạn 2. Chị đã hai lần phẫu thuật và phải đối mặt với 3 lần hóa trị nữa.

Lần này gặp lại chị, tôi khá bất ngờ khi hay tin bệnh tình của chị trầm kha hơn vì tin theo lời phán của một thầy thuốc nam bảo rằng cây thất diệp nhất chi hoa (cây bảy lá một hoa) có thể chữa khỏi bệnh ung thư, kể cả đang ở giai đoạn cuối.

Tiền mất tật mang khi mua "thần dược" chữa ung thư vú - 1

Thất diệp nhất chi hoa được rao bán đắt đỏ (Ảnh minh họa).

Theo lời chị Liên, “có bệnh vái tứ phương”, chị đã chạy chữa khắp nơi, điều trị hóa chất cũng tốn kém nên khi được người quen giới thiệu thầy lang bốc thuốc có thể chữa ung thư nên chị đã dùng thử.

Chị Liên đã uống nhất diệp nhất chi hoa trong vòng 3 tháng (4 triệu đồng/kg khô) nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến khi thấy sức khỏe suy kiệt, chị mới quay trở lại bệnh viện điều trị.

Không chỉ chị Liên mà rất nhiều người tin vào lời truyền miệng về “thần dược” thất diệp nhất chi hoa có thể chữa ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, thuốc nam không thể chữa khỏi bệnh ung thư mà chỉ hỗ trợ trong điều trị.

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường 1kg cây thất diệp nhất chi hoa khô có giá từ 3-6 triệu đồng, có nơi bán 1,2 triệu đồng/kg. Với mức giá này, nhiều người còn thấy đắt hơn cả nhân sâm Hàn Quốc hay các loại linh chi.

Liên hệ đến số hotline 0976.060.xxx của một trang web, PV gặp người đàn ông tên là Minh.

Anh Minh cho hay: “Thất diệp nhất chi hoa là loại dược thảo quý hiếm tại khu vực rừng núi phía Bắc, có thể chữa bách bệnh, đặc biệt là ung thư vú. Cây này có tác dụng giảm đau, kháng viêm, cô lập tế bào ung thư, bài thải các mô chết, giúp ngăn ngừa quá trình lây lan, làm chậm quá trình ung thư hoại tử”.

Tiền mất tật mang khi mua "thần dược" chữa ung thư vú - 2

Thất diệp nhất chi hoa được đồn thổi chữa khỏi ung thư vú (ảnh Internet)

Chưa biết thực hư công dụng của loại cây này đến đâu nhưng thời gian gần đây, rất nhiều người đã không ngần ngại chi tiền mua “thần dược” về chữa bệnh.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Phong- Hội Đông y Thanh Trì cho biết, cây thất diệp nhất chi hoa (tên khoa học là Paris polyphylla) là một cây thuốc dân gian quý song trong tự nhiên nó mọc rải rác và rất ít, lại bị thu hái một cách tận diệt nhiều năm. Vì thế hiện nay cây này được đưa vào sách đỏ và có nguy cơ biến mất cần được bảo tồn.

Ở Việt Nam cây này mọc rải rác ở các vùng rừng núi nguyên sinh thuộc một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao bằng, Bắc cạn, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai nhưng với lượng rất ít. Vì thế rất dễ có hàng giả (vì có rất nhiều loài cây có thân rễ giống như thân rễ của cây này).

Theo một PGS.TS Viện Nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, trong đông y, thân rễ của cây bảy lá một hoa có vị ngọt, hơi cay, tính bình không độc. Tác dụng chủ yếu của nó là thanh nhiệt giải độc; chữa sốt và rắn độc, mụn nhọt, sốt rét, ho lâu ngày…

Trên thế giới cây này được các nhà nghiên cứu, thành phần hóa học chủ yếu chứa Saponin; các nghiên cứu tập trung vào chống viêm, một số nghiên cứu thấy có tác dụng trên tế bào ung thư. Tuy nhiên chưa có bằng chứng thuyết phục nó có thể chữa được ung thư. Vì vậy việc quảng bá, sử dụng nó như là thuốc để chữa ung thư là chưa được phép.

“Người dân khi bị bệnh hiểm nghèo thường tìm mọi cách, sử dụng mọi sản phẩm quảng bá có liên quan đến bệnh để dùng, đó là cách nghĩ sai lầm. Người bệnh cần đến gặp các nhà chuyên môn để khám, tư vấn và sử dụng thuốc cho an toàn, hiệu quả và hợp lý, không nên mua các sản phẩm chưa được kiểm định kẻo tiền mất tật mang”, vị PGS.TS khuyến cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Chi (Người đưa tin)
Ung thư vú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN