Thêm bệnh nhân bệnh “lạ” tử vong

Ngày 24-7, ông Phạm Văn Bút - chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết bệnh nhân Phạm Thị Ân (26 tuổi) ở làng Rêu, xã Ba Điền đã tử vong sau khi được đưa về nhà điều trị. Đây là trường hợp thứ 24 ở huyện Ba Tơ tử vong do mắc bệnh “lạ” (viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở người).

Theo ông Bút, bệnh nhân Ân mắc bệnh từ đầu năm 2012. Sau đó chị Ân được chuyển đi điều trị ở nhiều bệnh viện từ huyện đến trung ương. Tuy nhiên, chị Ân tổn thương gan quá nặng nên không qua khỏi. Trước đó, tháng 10-2011, con của chị Ân là Phạm Văn Sâm (sinh năm 2008) đã tử vong vì căn bệnh này.

Ông Lê Huy - chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi - cho biết từ giữa tháng 6 đến nay không phát hiện thêm ca bệnh “lạ” mới. Hiện còn bảy bệnh nhân bệnh “lạ” được điều trị tại nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Long (Tuổi trẻ)
Bệnh lạ ở Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN