Suýt chết do...tự đi bơi

Em V.C.T., 9 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốc, lơ mơ, sau đó bị co giật nhiều do thiếu oxy trong não.

Trước đó, em T. được cấp cứu ở Bệnh viện quốc tế Vũ Anh TP.HCM trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Tại đây, các bác sĩ hồi sức cho tim T. đập lại và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Theo người nhà, chiều 30-5 em T. tự theo hai bạn hàng xóm đi bơi ở hồ bơi. Bơi một lúc, em T. lên thành hồ giỡn với bạn thì bị trơn, té xuống khu vực hồ bơi dành cho người lớn.

Chiều 31-5, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết em T. bị ngạt nước, hiện đã phù phổi, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyên phụ huynh cần để mắt đến trẻ vì nhiều tai nạn bất ngờ thường xảy ra trong những ngày hè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dương (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN