Suýt chết do dùng thuốc nam chữa vô sinh

Ngày 22/8, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, TT vừa tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc chì do dùng thuốc Nam chữa vô sinh.

Chị L.T.N 22 tuổi, quê ở Ninh Bình cho biết, sau 8 tháng lấy chồng nhưng không có thai, chị được bạn bè giới thiệu đến nhà thầy lang bắt mạch, bốc thuốc.

Chị N đã được thầy lang cho dùng 3 loại thuốc, trong đó 1 loại thuốc dạng lá để sắc uống và 2 loại viên để uống. Sau 10 ngày dùng thuốc, chị N thấy đau mỏi toàn thân, cảm giác trống ngực, đau bụng… nên đã đi khám tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả, bác sĩ đã xác định chị N bị ngộ độc chì khá nặng.

Với trường hợp bệnh nhân N. dù nhập viện để giải độc chì từ đầu tháng 7 nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Trong thời điểm này, bệnh nhân cũng được khuyến cáo chưa thể có con.

Các bác sĩ cảnh báo chì là một kim loại rất độc, làm giảm khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Chì từ máu của mẹ dễ dàng truyền sang bào thai và nhiễm độc cho con. Đồng thời, thai phụ nhiễm độc chì dễ bị sảy thai, đẻ non.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN